| Hotline: 0983.970.780

Công ty TNHH Phú Nông chi gần 3,5 tỷ đồng tri ân khách hàng

Thứ Năm 21/09/2023 , 17:17 (GMT+7)

ĐBSCL Tại hội nghị tổng kết niên vụ 2022-2023, Công ty TNHH Phú Nông tổ chức chương trình quay số trúng thưởng tri ân khách hàng với tổng giá trị lên đến 3,5 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Tuấn (thứ 2, từ phải qua), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú Nông tri ân các đại biểu, khách hàng tham dự Hội nghị tổng kết niên vụ 2022 - 2023'. Ảnh: Phú Nông.

Ông Trần Anh Tuấn (thứ 2, từ phải qua), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú Nông tri ân các đại biểu, khách hàng tham dự Hội nghị tổng kết niên vụ 2022 - 2023". Ảnh: Phú Nông.

Ngày 20/9 tại TP Cần Thơ, Công ty TNHH Phú Nông tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ 2022-2023 với chủ đề “Đồng hành -  Đồng tâm - Vươn tầm”, với sự tham gia của gần 600 khách hàng.

Hội nghị thay lời tri ân gửi đến khách hàng đã gắn bó với Công ty Phú Nông thời gian qua, đồng thời đây là dịp nhìn lại kết quả đạt được trong niên vụ 2022-2023, giới thiệu những chính sách kinh doanh cho niên vụ tới.

Hội nghị diễn ra hai chương trình quay số trúng thưởng là “Quay số may mắn cho sản phẩm đầu vụ” và “Quay số may mắn nhóm thuốc sâu - bệnh”, dành cho khách hàng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng, mỗi giải trị giá từ 500.000 đồng đến 6 triệu đồng tiền mặt .

Chương trình 'Quay số may mắn cho sản phẩm đầu vụ' và 'Quay số may mắn nhóm thuốc sâu - bệnh' với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Phú Nông.

Chương trình “Quay số may mắn cho sản phẩm đầu vụ” và “Quay số may mắn nhóm thuốc sâu - bệnh” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Phú Nông.

Anh Phan Văn Be - Đại lý phân phối thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khu vực Bạc Liêu cho biết: “Khi tham gia hội nghị đại lý các vùng không chỉ có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau mà còn được tham gia quay số trúng thưởng ai cũng phấn khởi”. 

Trước đó, từ ngày 1/10/2021, Công ty TNHH Phú Nông bắt đầu triển khai chương trình quản lý hàng hóa thông qua mã QR in trực tiếp trên bao bì sản phẩm. Cách làm này nhằm mục đích kiểm soát hàng hóa lấn tuyến, bình ổn thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng nhái. Đồng thời qua chương trình, doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho bà con nông dân.

Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, chương trình tích điểm thưởng bằng mã QR được sự quan tâm và đánh giá cao của bà con nông dân và đại lý. 

Một đại lý khu vực Đồng Tháp cho biết: “Trên mỗi chai/gói sản phẩm của công ty đều có in mã QR có thể truy xuất nguồn gốc, ngày sản xuất, số lô, đảm bảo hàng chính hãng nên bà con rất yên tâm sử dụng.

Không những thế, khi quét mã QR tích điểm có thể trúng được thẻ nạp điện thoại, may mắn hơn thì trúng xe và tích điểm để tham gia những chuyến du lịch miễn phí”.

Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, chương trình tích điểm thưởng bằng mã QR được sự quan tâm và đánh giá cao của bà con nông dân và đại lý. Ảnh: Phú Nông.

Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, chương trình tích điểm thưởng bằng mã QR được sự quan tâm và đánh giá cao của bà con nông dân và đại lý. Ảnh: Phú Nông.

Trong niên vụ 2022-2023, Phú Nông đã chi gần 7 tỷ đồng khuyến mãi dành cho bà con tham gia quét mã QR với chương trình “Quét liền tay - Nhận quà tết bao la”, “Quét liền tay - Nhận ngay tiền thưởng”, “Tích điểm vàng - Trúng xe sang”, “Tích điểm vàng - Rộn ràng du lịch”. 

Ông Hoàng Đức Thuận, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Phú Nông chia sẻ: Được sự tin tưởng và ủng hộ của bà con, trong niên vụ vừa qua công ty có cơ hội trao hơn 3.5000 phần quà Tết và 500 suất du lịch đến Vũng Tàu và Đà Lạt cho bà con nông dân tham gia chương trình quét mã QR.

Sắp tới, doanh nghiệp sẽ tổ chức chuyến du lịch đến Đà Lạt và Campuchia cho 800 nông dân tích đủ điểm theo chương trình “Tích điểm vàng - Rộn ràng du lịch”.

Trong niên vụ 2022-2023 Công ty TNHH Phú Nông đã trao hơn 3.5000 phần quà Tết cho bà con tham gia chương trình 'Quét liền tay - Nhận quà tết bao la'. Ảnh: Phú Nông.

Trong niên vụ 2022-2023 Công ty TNHH Phú Nông đã trao hơn 3.5000 phần quà Tết cho bà con tham gia chương trình “Quét liền tay - Nhận quà tết bao la”. Ảnh: Phú Nông.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai thêm trương trình Phú Nông kết nối trên nền tảng quét mã QR trong niên vụ đông xuân năm 2023-2024. 

Từ khi ứng dụng mã QR vào việc quản lý hàng hoá gắn liền với quyền lợi, niềm tin của khách hàng, bà con nông dân vào đối với Phú Nông tăng đáng kể. Đồng thời, giúp doanh nghiệp và đơn vị quản lý kiểm soát hiệu quả vấn đề nguồn gốc sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Hơn 500 suất du lịch đến Vũng Tàu và Đà Lạt dành cho bà con nông dân tham gia chương trình 'Tích điểm vàng - Rộn ràng du lịch'. Ảnh: Phú Nông.

Hơn 500 suất du lịch đến Vũng Tàu và Đà Lạt dành cho bà con nông dân tham gia chương trình “Tích điểm vàng - Rộn ràng du lịch”. Ảnh: Phú Nông.

Ghi nhận sự cố gắng của Phú Nông trong thời gian qua, đặc biệt là việc ứng dụng mã QR trong quản lý hàng hoá, ông Đỗ Thanh Hoàng, Trưởng văn phòng đại diện Công ty Forward TP.HCM, đối tác chiến lược của Phú Nông nhận định, Công ty TNHH Phú Nông là doanh nghiệp thuốc BVTV có uy tín, sản phẩm rất chất lượng luôn được hàng triệu nông dân tin dùng.

Đáng chú ý, công ty đã quản lý chất lượng sản phẩm rất tốt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đóng gói và phân phối sản phẩm. Ngoài ra, Phú Nông còn đầu tư cả phòng thí nghiệm để đánh giá chất lượng thuốc BVTV,  rất ít doanh nghiệp có thể làm được.

“Phú Nông - Mang đến sự khác biệt” luôn là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của Phú Nông kể từ khi thành lập. Đây không chỉ là một câu nói mà trong đó hàm chứa những khát khao chinh phục khó khăn của toàn thể nhân viên công ty, kiên trì một định hướng rõ ràng để tạo nên sự khác biệt về giá trị mang lại cho khách hàng, cho đối tác, cho nông dân và cho cán bộ, công nhân viên Phú Nông.

Qua 16 năm thành lập và phát triển, Công ty Phú Nông là một trong những doanh nghiệp thuốc BVTV có uy tín trên thị trường hiện nay với đa dạng hóa sản phẩm trên nhiều loại cây trồng. Đơn vị là một trong số ít công ty có phòng thí nghiệm được Cục Bảo vệ thực vật công nhận là phòng thí nghiệm được chỉ định để kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc BVTV. Các kết quả phân tích tại phòng có giá trị pháp lý tương đương với kết quả phân tích chất lượng thuốc của Trung tâm Xuất nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm