| Hotline: 0983.970.780

C.P Việt Nam khánh thành Nhà máy khẩu trang y tế tại Bình Định

Thứ Ba 28/07/2020 , 16:15 (GMT+7)

Nhà máy khẩu trang y tế tại Bình Định khánh thành đúng lúc dịch Covid-19 tái phát như “cơn mưa rào” trút xuống vùng khô hạn khi thị trường khẩu trang bắt đầu cháy hàng.

Ngày  28/7, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy khẩu trang y tế CPPC và ra mắt dự án “khẩu trang nhân ái” tại tỉnh Bình Định, với mục tiêu hỗ trợ khẩn cấp 8 triệu chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho cộng đồng trong thời điểm dịch Covid-19 tái phát.

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy khẩu trang y tế CPPC tại Bình Định. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy khẩu trang y tế CPPC tại Bình Định. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nhà máy khẩu trang y tế CPPC tọa lạc trong khuôn viên tổ hợp sản xuất thuộc Công ty TNHH Trang phục ngoài trời CPPC tại KCN Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định). Nhà máy có công nghệ sản xuất hiện đại, trong đó toàn bộ máy móc thiết bị được nhập từ Thái Lan, sản xuất theo tiêu chí phòng sạch SMP.

Khẩu trang y tế được sản xuất tại nhà máy CPPC sử dụng chất liệu vải không dệt 3 lớp với 2 lớp vải không dệt và 1 lớp vải kháng khuẩn. Nguồn nguyên liệu chính được nhập khẩu từ Thái Lan và từ các nhà cung cấp uy tín trong nước. Dự kiến, năng lực sản xuất nhà máy đạt 1,2 triệu chiếc mỗi tháng.

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc C.P Việt Nam, chia sẻ: “Nhà máy khẩu trang y tế CPPC ra đời với mục đích ưu tiên phục vụ cho cộng đồng, chung tay đối phó với đại dịch Covid-19, qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội một cách tự chủ và bền vững. Chất lượng sản phẩm đã được Viện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm định và cho kết quả khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn cao, ngang tiêu chuẩn xuất khẩu vào châu Âu, Bắc Mỹ”.

Nhà máy khẩu trang y tế CPPC có công suất 1,2 triệu chiếc/tháng, được sản xuất với công nghệ hiện đại. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nhà máy khẩu trang y tế CPPC có công suất 1,2 triệu chiếc/tháng, được sản xuất với công nghệ hiện đại. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Về Dự án “khẩu trang nhân ái”, ông  Montri Suwanposri cho biết thêm: “Thông qua Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam sẽ tiến hành trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho các bộ, nhân viên ngành y tế; các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dự án mong muốn góp một phần công sức để chung tay cùng vượt qua khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch nguy hiểm”.

Theo ông Montri Suwanposri, trước đó, trong tình hình dịch Covid-19 tái phát tại Đà Nẵng, dự án “khẩu trang nhân ái” đã hỗ trợ khẩn cấp nửa triệu khẩu trang y tế thông qua Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng, để cung cấp miễn phí cho cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người dân khó khăn. Ngay trong đêm 25/7, lô hàng đầu tiên gồm 200.000 chiếc khẩu trang đã được chuyển đến Đà Nẵng.

Trong dip này, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang y tế cho tỉnh Bình Định.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm