| Hotline: 0983.970.780

Cữ hẹn 3 năm của các đời HLV Việt Nam

Thứ Tư 24/02/2021 , 06:07 (GMT+7)

Kể từ khi trở lại hội nhập với bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam chưa khi nào sử dụng HLV ngoại nào quá 3 năm trong một nhiệm kỳ.

Hợp đồng của ông Park với VFF còn thời hạn 10 tháng, kèm điều khoản gia hạn một năm. Ảnh: VFF.

Hợp đồng của ông Park với VFF còn thời hạn 10 tháng, kèm điều khoản gia hạn một năm. Ảnh: VFF.

Trước HLV Park Hang-seo, người tại vị lâu nhất trong một nhiệm kỳ là Henrique Calisto. Ông thầy người Bồ gắn bó với các đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2011, trước khi sang dẫn dắt Muangthong United. Ngoài nhiệm kỳ lâu nhất này, ông còn có một năm làm việc hồi 2002, trong nỗ lực giúp bóng đá nước ta thời chuyển giao.

Một ông thầy ngoại danh tiếng khác gắn bó với Việt Nam là Alfred Riedl. Cố HLV người Áo có đến 3 nhiệm kỳ hợp tác cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF), nhưng chưa lần nào dài đến 3 năm. Hai đợt hợp tác dài nhất, là từ năm 1998 đến 2000, và từ 2005 đến 2007. Điểm chung của cả ba lần chia tay là đều không đạt kỳ vọng ở các giải khu vực.

Tính từ năm 1995, thời điểm VFF bổ nhiệm HLV ngoại đầu tiên là Edson Tavares, chúng ta có tổng cộng 9 HLV nước ngoài đến làm việc. Có người nhận những thất bại đau đớn, chẳng hạn như Edson Silva Dido, khi bị loại ngay vòng bảng SEA Games 21. Có người chỉ làm việc 42 ngày rồi rời ghế, chính là HLV đầu tiên Tavares. Có người lại khiến VFF nhận trái đắng, như Christian Letard, do sa thải không đúng quy trình FIFA. Nhưng tựu trung, tất cả đều cố gắng mang tới một diện mạo chuyên nghiệp hơn cho nền bóng đá Việt Nam.

So với những người tiền nhiệm, Park Hang-seo được xem là người thành công nhất. Ông chẳng những vượt qua được cữ hẹn 3 năm - một thử thách tưởng như rất khó với các đời HLV trước, mà còn trở thành người thứ hai sau Calisto được VFF gia hạn. Cần phải nói thêm rằng, những giao kèo trước đây của VFF với thầy ngoại, hầu hết mang tính chu kỳ, nghĩa là chỉ tập trung vào một vài giải đấu lớn trước mắt. Sau đó, là đường ai nấy đi.

Cách sử dụng HLV như vậy ở đội tuyển trái ngược với xu hướng chung trên thế giới. Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới nhờ Vicente Del Bosque làm việc liên tục suốt 8 năm, từ 2008 đến 2016. Đức không những rũ bỏ hình ảnh thực dụng trong quá khứ, trở thành công xưởng sản xuất cầu thủ trẻ, mà còn vươn tới đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2014, là nhờ Joachim Low đã tại vị suốt từ 2006 đến nay. Họ không chỉ là nhà cầm quân, mà còn đóng vai trò định hướng, xây dựng triết lý cho cả tập thể.

Ở một góc độ nào đấy, ông Park có nét tương đồng với Joachim Low và Del Bosque. Nhà cầm quân người Hàn Quốc định hình sơ đồ 3-4-3, xây dựng lối chơi phòng ngự phản công, và tuyển dụng cầu thủ để phục vụ tiêu chí ấy. Chính nhờ thành tích vang dội ở châu lục, cùng với cách hành xử chuyên nghiệp với học trò, HLV Park Hang-seo được cả đất nước Việt Nam yêu quý. Câu chuyện gia hạn hợp đồng với ông, trong bối cảnh hợp đồng còn 10 tháng nữa đáo hạn, một lần nữa được đặt ra ngay trong những ngày đầu xuân Tân Sửu.

Đã có những tin đồn về việc LĐBĐ Hàn Quốc quan tâm tới ông Park. Có một chi tiết thú vị, hợp đồng của HLV trưởng Hàn Quốc - Paulo Bento - hết hạn cùng lúc với giao kèo giữa VFF và HLV Park Hang-seo.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm