| Hotline: 0983.970.780

Cúm A/H5N6 xuất hiện tại 5 huyện, Thanh Hóa tiêu hủy hơn 3,7 vạn gia cầm

Thứ Bảy 15/02/2020 , 12:03 (GMT+7)

Đến nay, dịch cúm A/H5N6 đã xuất hiện tại 5 huyện của tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy trên 37 nghìn con gia cầm.

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xuất hiện từ ngày 3/2 tại trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Ngọ thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Đến nay, cúm A/H5N6 đã lây lan ra 20 hộ chăn nuôi, của 6 thôn, thuộc 3 xã của huyện Nông Cống. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy trên 28,5 nghìn con gia cầm.

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 bắt đầu xuất hiện từ ngày 3/2 tại trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Ngọ, thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Ảnh: Võ Dũng.

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 bắt đầu xuất hiện từ ngày 3/2 tại trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Ngọ, thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Ảnh: Võ Dũng.

Tại huyện Quảng Xương, dịch xuất hiện từ ngày 4/2 tại 1 hộ chăn nuôi thuộc xã Quảng Trường. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy gần 3,3 nghìn con gia cầm.

Sau vài ngày lắng xuống, đến ngày 12/2, cúm gia cầm A/H5N6 tiếp tục xảy ra tại hộ chăn nuôi ông Trịnh Đình Thanh, thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc làm 75 con vịt mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy trên 3,1 nghìn con gia cầm.

Cùng ngày trên, dịch tiếp tục xuất hiện tại tại 2 hộ chăn nuôi thôn Mai Thắng, xã Tân Bình, huyện Như Xuân làm trên 1,2 nghìn con gia cầm mắc bệnh.

Sau khi dịch cúm A/H5N6 xuất hiện, Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, vật lực để bao vây, dập dịch. Ảnh: Võ Dũng.

Sau khi dịch cúm A/H5N6 xuất hiện, Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, vật lực để bao vây, dập dịch. Ảnh: Võ Dũng.

Cũng trong ngày 12/2, cúm gia cầm A/ H5N6 xuất hiện tại  hộ chăn nuôi ông Nguyễn Bá Tấn, phố Vạn Sơn, phường Đông Hải làm 556 con vịt mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy gần 1 nghìn con gia cầm.

Các tuyến đường được rải vôi bột và tiêu độc khử trùng, chốt kiểm dịch hoạt động 24/24. Ảnh: Võ Dũng

Các tuyến đường được rải vôi bột và tiêu độc khử trùng, chốt kiểm dịch hoạt động 24/24. Ảnh: Võ Dũng

Ông Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa cho biết, chỉ sau 4 giờ khi có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch cúm AH5N6, TP. Thanh Hóa đã tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh.

Đến nay, sau khi được cấp 80 nghìn liều vắc xin cúm gia cầm A/H5N6, TP. Thanh Hóa đã mua thêm và tiêm bao vây dập dịch được 140 nghìn liều.  Với 1,5 nghìn lít hóa chất được cấp, TP. Thanh Hóa  mua thêm 5 tấn vôi, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi, các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… 

Ngay trong đêm, TP. Thanh Hóa đã tiêu hủy gần 1 nghìn con gia cầm để hạn chế sự lây lan ra diện rộng. Ảnh: Võ Dũng.

Ngay trong đêm, TP. Thanh Hóa đã tiêu hủy gần 1 nghìn con gia cầm để hạn chế sự lây lan ra diện rộng. Ảnh: Võ Dũng.

Như vậy, từ ngày 3-15/2/2020, bệnh Cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 25 hộ chăn nuôi, 10 thôn, 7 xã, 5 huyện Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân và TP. Thanh Hóa làm trên 3,9 nghìn gia cầm mắc bệnh; cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy trên 37 nghìn con gia cầm.

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Thanh Hóa hiện đang triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm A/H5N6. Để đối phó với dịch, tỉnh đã cấp trên 1,2 triệu liều vắc xin cúm A/H5N6; 8.500 lít hóa chất tiêu độc khử trùng và 11 tấn vôi cho các huyện bị dịch. Ngoài ra, các công ty CP, Japfa chăn nuôi gia cầm đóng trên địa bàn đã chủ động tiêm 1,1 triệu liều vắc xin cúm A/H5N6. Dự kiến ngày hôm nay (15/2 - PV) các địa phương sẽ tiêm hết lượng vắc xin được cấp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm