| Hotline: 0983.970.780

“Cùng em tới lớp” lần đầu đến với Bắc Giang

Thứ Bảy 14/11/2015 , 10:06 (GMT+7)

Đây là chương trình phối hợp giữa Báo NNVN và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) mang tên “Cùng em tới lớp”.

Ngày 13/11, ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng Biên tập Báo NNVN cùng lãnh đạo các huyện Sơn Động, Lục Nam (Bắc Giang) đã trao 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của 2 huyện này.

Đây là chương trình phối hợp giữa Báo NNVN và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) mang tên “Cùng em tới lớp”.


Tổng Biên tập Báo NNVN Nguyễn Mạnh Thường trao xe đạp cho các cháu học sinh tại Lục Nam

Chương trình “Cùng em tới lớp” là hoạt động an sinh xã hội thường niên của Báo NNVN và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup). Năm nay, ngoài việc trao tặng xa đạp tại 2 huyện Sơn Động và Lục Nam của tỉnh Bắc Giang (mỗi huyện 50 chiếc trị giá 1,5 triêu đồng/chiếc), Báo NNVN còn tổ chức trao xe đạp tại các tỉnh Sóc Trăng, Khánh Hòa, Điện Biên, Tuyên Quang.

Ngay từ sáng sớm 13/11, dù trời mưa tầm tã, song anh Hoàng Phúc Báo, phụ huynh em Hoàng Thị Viện, Trường THCS xã Tuấn Mậu (Sơn Động) đã có mặt tại hội trường Phòng GD-ĐT huyện để nhận xe cho con gái. Anh Báo nói rằng, gia đình anh rất vui vì cháu Viện được tặng chiếc xe đạp thật đẹp, và nó sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong việc đi lại, học tập.

Từ xã Tuấn Mậu đến trung tâm thị trấn An Châu, huyện Sơn Động rất xa, khoảng 40km đường rừng. Giao thông khó khăn, nhưng còn khó hơn vạn lần mỗi khi trời mưa, bởi đường xá trở lên lầy lội, trơn trượt. Bởi thế, do điều kiện thời tiết, anh Báo phải đi nhận xe thay con gái, dù biết rằng, nếu được trực tiếp nhận xe, cháu Viện sẽ vui hơn rất nhiều. Hành trang anh Báo mang theo chỉ có quyển sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận là phụ huynh học sinh, có chữ ký của nhà trường.

Ông Thân Văn Đạc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sơn Động phấn khởi: “Ngay sau khi nhận được công văn của báo NNVN về việc trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, Phòng GD-ĐT đã tập trung triển khai xuống từng đơn vị trường học, xác minh từng trường hợp cụ thể của học sinh để lên danh sách, sao cho mỗi học sinh được nhận xe đạp phải xứng đáng với những tiêu chí đặt ra của chương trình. Hơn nữa, việc học sinh được nhận xe đạp ngoài việc khuyến khích, động viên các cháu tiếp tục vươn lên học tập tốt hơn, mà còn thúc đẩy các cháu khác thi đua học tốt”.

Theo ông Đạc, hầu hết các trường THCS trên địa bàn huyện Sơn Động còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vấn đề đến trường vì địa hình nhiều đồi núi. Những chiếc xe đạp là món quà vô cùng thiết thực đối với các em và là động lực để những em khác phấn đấu noi theo. Hy vọng, Quỹ Thiện tâm và Báo NNVN sẽ có thêm những chương trình, cầu nối để những tấm lòng đến với học sinh nghèo nhiều hơn nữa.

 

Cùng quan điểm trên, ông Vũ Thanh Hải, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Lục Nam, cho rằng, mỗi chiếc xe đạp là một phần quà lớn, cả về vật chất và tinh thần, giúp các cháu học sinh THCS trong huyện Lục Nam nói riêng, những địa phương được Báo NNVN chọn để trao tặng nói chung, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tốt, phấn đấu là công dân có đóng góp cho xã hội trong tương lai.

Tại những địa điểm trao xa đạp, Tổng Biên tập Báo NNVN cho rằng, những chiếc xe đạp là món quà giá trị không lớn, nhưng đây là sự nỗ lực vì an sinh xã hội của báo NNVN và Quỹ Thiện tâm. “Chúng tôi đã thực hiện chương trình này từ nhiều năm. Và ở đâu cũng vậy, niềm vui được nhân đôi khi mỗi chiếc xe, mỗi phần quà đều khiến các cháu phấn khởi đón nhận. Ngoài ra, cũng không thể không nói đến thành công của chương trình khi được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, ngành ở địa phương”, ông Nguyễn Mạnh Thường chia sẻ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất