| Hotline: 0983.970.780

Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội FC đứng trước cột mốc lịch sử

Thứ Năm 31/10/2019 , 15:34 (GMT+7)

Mặc dù thống trị ở sân chơi V-League nhưng Hà Nội FC vẫn chưa một lần đăng quang ở đấu trường Cúp Quốc gia. Do đó, đội bóng này rất quyết tâm để lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao chức vô địch.

Hà Nội FC nâng cup vô địch V- League 2019.

Hà Nội FC thi đấu rất thành công trong mùa giải 2019 ở cả sân chơi quốc nội cũng như châu lục. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã vô địch V-League 2019 trước sự bất lực của đối thủ, ngoài ra họ còn ghi danh vào lịch sử khi lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Mặc dù đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á ở sân chơi châu lục nhưng mục tiêu của Hà Nội FC vẫn chưa kết thúc. Đội bóng của bầu Hiển vẫn còn cơ hội giành thêm 1 danh hiệu nữa ở mùa giải năm nay, đó là Cúp Quốc gia.

Thắng thuyết phục 3-0 trước TPHCM ở vòng bán kết trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC đoạt vé vào chung kết gặp Quảng Nam. Và đây là cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mang danh hiệu quốc nội duy nhất còn thiếu về phòng truyền thống.

Trong lịch sử, Hà Nội FC đã 3 lần vào chơi trận chung kết vào các năm 2012, 2015 và 2016, nhưng đều thất bại. Năm 2018, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã lọt vào tới vòng bán kết, nhưng lại thua Bình Dương vì luật bàn thắng trên sân khách.

Đối thủ của Hà Nội FC trong trận chung kết là Quảng Nam chơi không tốt trong giai đoạn một, nhưng sau khi được bổ sung lực lượng, đặc biệt là sự có mặt của Hoàng Vũ Samson từ chính Hà Nội FC thì đội chủ sân Tam Kỳ đã lột xác ngoạn mục.

Quảng Nam kết thúc V-Leage 2019 ở vị trí thứ 9 với 34 điểm, kém Bình Dương, đội trong top 4 đúng 2 điểm. Thành tích của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thậm chí còn tốt hơn ở mùa giải năm ngoái khi họ có 31 điểm, xếp hạng 11 tại V-League 2018.

Mặc dù Quảng Nam hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về và đã loại đương kim vô địch Cúp Quốc gia - Bình Dương ngay tại Gò Đậu nhưng nhà vô địch V-League 2017 vẫn bị đánh giá yếu hơn Hà Nội FC ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà Tam Kỳ.

Hà Nội FC thắng thuyết phục CLB TPHCM 3-0 trong trận bán kết Cup Quốc gia.

Lịch sử chỉ ra rằng, ở 5 lần đọ sức gần nhất giữa 2 đội trên mọi đấu trường, Hà Nội FC duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa. Trong 5 lần gần nhất làm khách ở Tam Kỳ, Hà Nội FC cũng giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại.

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia, đội bóng này rất muốn vô địch để tránh mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, quyết tâm và khát khao chiến thắng của Hà Nội FC còn lớn hơn rất nhiều.

Bởi vì, sau nhiều lần về nhì và liên tục gục ngã ở bán kết, Hà Nội FC đã nếm đủ đắng cay và rút ra được những bài học cho mình nên không muốn bỏ lỡ “cơ hội vàng” lần này. Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết và các đồng đội ở Hà Nội FC quyết tâm cao độ để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Cúp Quốc gia 2019, qua đó khép lại mùa giải đại thành công và có lễ mừng công hoành tráng vào ngày 1/11/2019.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm