| Hotline: 0983.970.780

Cựu chủ tịch Vinashin bình thản hầu tòa

Thứ Ba 28/08/2012 , 09:30 (GMT+7)

Không diện vest như tại phiên sơ thẩm, ông Phạm Thanh Bình (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinashin) mặc quần áo màu xám dành cho các bị cáo trong phiên phúc thẩm mở ở TAND Hải Phòng.

Không diện vest như tại phiên sơ thẩm, ông Phạm Thanh Bình (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinashin) mặc quần áo màu xám dành cho các bị cáo trong phiên phúc thẩm mở ở TAND Hải Phòng.

8h, phiên xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Bình cùng 7 bị cáo đồng phạm do thẩm phán Đào Thị Nga, Phó chánh Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao làm chủ tọa bắt đầu khai mạc. 8 bị cáo từng là lãnh đạo doanh nghiệp nét mặt bình thản, đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX kiểm tra căn cước và tiến hành phần thủ tục.


Cựu tổng giám đốc Phạm Thanh Bình

Đại diện của Vinashin có mặt. Cựu tổng giám đốc Vinashin mời 2 luật sư bào chữa. Anh ninh phiên xử được thắt chặt. Các phóng viên đưa tin được bố trí theo dõi qua màn hình lớn, cách phòng xử chừng 50 m.

Chủ tọa thông báo phiên xử hôm nay vắng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có một nguyên đơn dân sự. Một trong số 19 luật sư đăng ký tham dự đã không có mặt.

Sau khi hỏi ý kiến VKS về sự vắng mặt của những người, phiên tòa tiếp tục làm việc do "họ đã có lời khai từ trước". 


8 bị cáo chống án xin giảm nhẹ hình phạt

8 bị cáo có mặt tại phiên phúc thẩm gồm: Phạm Thanh Bình (án sơ thẩm phạt 20 năm về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng); bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên Trưởng ban kiểm soát Vinashin, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương) lĩnh án 19 năm tù; ông Trần Quang Vũ (nguyên Tổng giám đốc Vinashin, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nam Triệu) 11 năm; Tô Nghiêm (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, Quảng Ninh) 18 năm; Nguyễn Văn Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) 16 năm; Trịnh Thị Hậu (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy) án 14 năm tù; Hoàng Gia Hiệp (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV CNTT, giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT) 13 năm tù; Đỗ Đình Côn (nguyên Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) lĩnh 10 năm...

Người duy nhất không kháng cáo là Nguyễn Tuấn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long), bị phạt 3 năm tù vì tội Sử dụng trái phép tài sản.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm