| Hotline: 0983.970.780

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Thứ Năm 08/08/2019 , 13:42 (GMT+7)

Sáng 8/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, cho biết tàu cá BĐ 97480 TS do ông Lê Văn Ôm ở xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã đưa 6 ngư dân đi trên tàu vỏ thép BĐ 99999 TS bị chìm trở về bờ an toàn.

6 ngư dân tàu cá bị nạn số hiệu BĐ 99999 TS được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào ngày 30/7, tàu vỏ thép BĐ 99999 TS (829 CV) do ông Lê Văn Thiểu ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, cùng với 6 thuyền viên đang hành nghề ở vùng biển cách TP Cam Ranh (Khánh Hòa) 125 hải lý về phía Đông thì bị phá nước, chìm xuống biển.

Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu BĐ 99999 TS đã cầu cứu qua máy Icom, tàu BĐ 97480 TS của ông Lê Văn Ôm nhận được tin và lập tức đến hỗ trợ. 3 giờ đồng hồ sau tàu BĐ 97480 TS mới tiếp cận được tàu bị nạn và cứu vớt thành công 6 thuyền viên và tiếp tục đi đánh bắt. Đến chiều ngày 7/8 về bờ bàn giao 6 thuyền viên trên tàu bị nạn cho cơ quan chức năng.

Được biết, tàu BĐ 99999 TS là tàu vỏ thép được đóng mới theo NĐ 67 với tổng kinh phí là 17,4 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2016, Công ty CP Đầu tư phát triển thủy sản Đông Á đã bàn giao tàu cho chủ tàu Lê Văn Thiểu.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất