| Hotline: 0983.970.780

Cứu và lai dắt tàu cá cùng 19 ngư dân vào bờ an toàn

Thứ Bảy 10/11/2018 , 19:20 (GMT+7)

Ngày 10/11, tại Cảng Hòn La (Quảng Trạch, Quảng Bình), 19 ngư dân cùng tàu cá bị nạn đã được tàu KN 322 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 cùng cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải Quân đã lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu KN322 đã lai dắt tàu cá QB 91727TS bị nạn về cảng Hòn La an tòan

Trước đó, trong đêm 08/11, tàu cá QB 91727TS do ông Trần Đình Thủy (ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 19 thuyền viên bị hỏng trục bánh lái, không khắc phục được, trôi dạt tọa độ 18006'N - 108008'E, cách Đông Bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 65 hải lý. Đến 12 giờ 30 phút ngày 09/11, tàu KN 322 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đang hoạt động khu vực biển gần cửa Vịnh Bắc bộ nhận được tin báo. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, gió Đông bắc mạnh cấp 5-6, song cán bộ, chiến sĩ tàu KN322 hạ quyết tâm, xác định chính xác dòng chảy, hướng gió, vị trí trôi dạt, tổ chức cơ động tàu nhanh nhất để cứu ngư dân và tàu cá bị nạn. Đến 20 giờ 55 phút ngày 9/11, Tàu KN322 đã tiếp cận được vị trí trôi dạt của tàu cá, đến 21 giờ 10 phút ngày 9/11 thì hoàn thành công tác làm dây và tổ chức lai kéo tàu cá QB 91727TS vào bờ...

 Đến 17 giờ ngày 10/11, tàu KN322 đã lai dắt tàu cá QB 91727TS bị nạn về cảng Hòn La an tòan. Tại đây tàu KN 322 cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải Quân đã bàn giao tà cá cùng 19 ngư dân cho cho đồn Biên phòng Ròon để tiếp tục hỗ trợ tàu cá cùng 19 thuyền viên./.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất