| Hotline: 0983.970.780

Đa dạng hóa giống hoa phục vụ thị trường Tết

Thứ Năm 18/11/2021 , 12:06 (GMT+7)

Người trồng hoa ở Bình Định trồng các giống khác nhau để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cúc bị tuột lá chân

Dạo quanh những khu vực chuyên trồng hoa cúc bán Tết ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định), đến đâu chúng tôi cũng thấy những chủ nhà vườn đang tất bật với việc phun thuốc cho những chậu cúc đã được 2 tháng rưỡi tuổi.

Anh Huỳnh Thanh Dân (45 tuổi), người đã có thâm niên 15 năm trồng hoa cúc bán Tết ở phường Bình Định, than thở: “Thời tiết năm nay tệ quá, mưa lớn kéo dài đã khiến hầu hết những chậu cúc Tết đều lâm bệnh vàng lá, tuột lá chân. Cúc mà bị tuột lá chân chậu hoa sẽ trống hoác phía dưới chậu, sẽ chẳng ai thèm mua. Quan niệm của người tiêu dùng hoa chơi Tết là phải đủ đầy để mang lại điều may mắn. Do đó, hiện các chủ nhà vườn đang hối hả trị bệnh cho cúc”.

Anh Huỳnh Thanh Dân ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang bơm thuốc trị bệnh tuột lá chân cho 300 chậu cúc của anh. Ảnh: Lê Khánh.

Anh Huỳnh Thanh Dân ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang bơm thuốc trị bệnh tuột lá chân cho 300 chậu cúc của anh. Ảnh: Lê Khánh.

Nghe dự báo thời tiết ở Bình Định năm nay mưa muộn và sẽ kéo dài nên anh Dân đã bơm phòng thuốc phòng bệnh tuột lá chân cho 300 chậu cúc của mình nhưng vẫn không thoát bệnh, sau đợt mưa lớn những ngày giữa tháng 11 vừa qua, những chậu cúc của anh đã có hiện tượng vàng lá chân, anh phải mua 3-4 loại thuốc trộn lại để phun trị bệnh cho cúc.

“Năm nay người dân ai nấy đều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài không làm ăn được, tiền đã không có, Tết đến muốn mua chậu hoa chưng trong nhà để xua đuổi xui rủi cũng phải trăn trở lắm, nên muốn tiêu thụ được thì chậu hoa phải hoàn thiện”, anh Huỳnh Thanh Dân chia sẻ.

Chỉ những bóng đèn treo lủng lẳng trên những chậu cúc, anh Dân giải thích thêm: “Sau khi xuống giống cúc, các chủ nhà vườn đồng thời dựng giàn đèn. Khoảng nửa tháng sau khi trồng, đêm đến, những bóng đèn được chong sáng suốt đêm để “ru” cúc ngủ nhằm giúp cúc không đóng búp sớm. Đến khoảng cuối tháng 10 âm lịch các chủ nhà vườn mới cắt điện, lúc ấy cúc mới đóng búp, hoa sẽ nở kịp Tết, đây cũng là yếu tố để hoa bán được giá”.

Những chậu cúc mâm xôi có giá rẻ sẽ phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Khánh.

Những chậu cúc mâm xôi có giá rẻ sẽ phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Khánh.

Những ngày này Bình Định vẫn chưa hết mưa, trời âm u buồn tẻ, thế nhưng ở những vườn cúc không khí lao động như được hâm nóng với những công việc chăm sóc để những chậu cúc đạt mức hoàn thiện nhất chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đa dạng hóa giống hoa

Những năm trước đây, năm nào anh Trần Bảo Diệp ở thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định), Giám đốc HTX Công nghệ cao La'sfarm, cũng trồng hàng ngàn chậu hoa ly để bán Tết. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh Diệp không trồng chậu ly nào mà chỉ trồng cúc cành để cắm bình và trồng giống hoa ly lùn cũng để bán cành. “Những giống hoa nói trên có giá bán thấp, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh nên không lo lắm về khâu tiêu thụ”, anh Diệp chia sẻ.

Theo anh Diệp, hoa cúc cành trồng ngoài đất, chi phí đầu tư không nhiều, quy trình chăm sóc cũng đơn giản. 1.000 cây cúc chỉ tốn 250.000đ tiền mua giống, trong quá trình chăm sóc cần chong điện để cây cúc không ra búp sớm và phát triển cây cao giúp người tiêu dùng có thể cắm được vào những bình hoa có chiều cao.

Chị Sơn ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang chăm những chậu cúc pha lê cỡ nhỏ giá chỉ 100.000đ/chậu, bằng 1 nửa so với chậu cúc cỡ 40cm. Ảnh: Lê Khánh.

Chị Sơn ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang chăm những chậu cúc pha lê cỡ nhỏ giá chỉ 100.000đ/chậu, bằng 1 nửa so với chậu cúc cỡ 40cm. Ảnh: Lê Khánh.

Năm nay anh Diệp trồng 25.000 cây cúc và 700 chậu hoa ly lùn cắt bán cành. Để thu hoạch cuốn chiếu, anh Diệp xuống giống trước 15.000 cây cúc và hiện đang tiếp tục xuống giống 10.000 cây nữa. Lứa cúc xuống giống trước sẽ được cắt bán dịp rằm tháng Chạp, lứa đang xuống giống sẽ bán vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nếu vào 2 dịp trên bán không hết, thì cúc sẽ được lưu trên đất để rằm tháng Giêng năm sau cắt bán tiếp.

“Năm ngoái, cúc cành bán sỉ giá 5.000đ/cành, hoặc bó thành bó, mỗi bó từ 3-5 cành tùy lớn nhỏ bán giá sỉ 15.000đ/bó. Giá cúc cành ở Bình Định tùy thuộc vào lượng hoa từ Đà Lạt đưa xuống. Năm nào hoa Đà Lạt xuống ít thì cúc cành ở Bình Định bán được 15.000đ/bó, năm nào Đà Lạt xuống nhiều hoa thì giá hạ, chỉ còn 12.000đ/bó. Còn ly lùn bán sỉ giá mùa Tết 45.000đ-50.000đ/bó (3 cây)”, anh Diệp cho hay.

Làng hoa Bình Lâm ở xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định) những năm trước đây phần lớn trồng hoa cúc bán Tết, nhưng năm nay cũng giảm trồng hoa cúc, chuyển sang trồng các giống hoa mới, có giá bán thấp để đáp ứng thị trường trong bối cảnh khó khăn.

Bình Định trời vẫn còn mưa nhưng nhà vườn vẫn đang hối hả chăm sóc những chậu cúc cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Khánh.

Bình Định trời vẫn còn mưa nhưng nhà vườn vẫn đang hối hả chăm sóc những chậu cúc cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Khánh.

Theo ông Văn Tấn Thành ở thôn Bình Lâm, năm nay ông chỉ xuống giống khoảng 300 chậu cúc pha lê, chủ yếu chỉ làm loại chậu cỡ vừa và nhỏ. Thay vào đó ông tập trung đầu tư trồng 1 số giống hoa mới như hoa đồng tiền “chân dài” chuyên để cắm bình, cúc ruby 7 màu, păng xê… “Năm nay khó khăn, nhưng người tiêu dùng vẫn sẽ mua hoa chưng Tết, nhưng họ sẽ chọn những chậu cúc loại nhỏ, hoặc chuyển sang những loại hoa ít tiền mà vẫn rực rỡ sắc màu. Do đó, năm nay tôi trồng nhiều hoa păng xê cỡ nhỏ để treo dây trang trí hoặc để bàn với giá rẻ để dễ tiêu thụ”, ông Thành chia sẻ.

“Được UBND huyện Hoài Ân hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng rau công nghệ cao, để cung ứng nguồn rau xanh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tôi chuẩn bị xuống các giống rau sú lơ xanh, cải, xà lách, khổ qua, dưa leo… Tất cả các loại rau nói trên đều được trồng theo công nghệ cao, tưới nhỏ giọt và bón phân tự động như trồng dưa lưới”, anh Trần Bảo Diệp, Giám đốc HTX Công nghệ cao La'sfarm ở huyện Hoài Ân cho biết.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.