| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng mở cửa 50 điểm bán cá biển sạch

Thứ Ba 03/05/2016 , 13:18 (GMT+7)

Các chợ trên địa bàn 7 quận, huyện của TP Đà Nẵng đã tổ chức các điểm bán cá sạch cho người dân.

Sáng 3/5, Sở Nông nghiệp Đà Nẵng mở cửa 50 điểm bán cá sạch tại 50 chợ trên địa bàn thành phố. Khoảng 4 tấn cá các loại đã kiểm tra chất lượng được bày bán, khiến người dân tin tưởng chen chân mua.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết ngoài việc có biển báo bán cá sạch do phía Sở cung cấp, các điểm bán cũng niêm yết rõ giá cả, chất lượng, nguồn cung cấp, tên người bán, số điện thoại của người bán cùng giấy chứng nhận cá sạch.

"Người bán phải minh bạch, cụ thể trong việc đăng ký, khai báo nguồn gốc cá với ban quản lý các chợ", ông Ban nói.

Tự tin mua những con cá tươi rói về chế biến cho bữa cơm gia đình, chị Thủy (quận Hải Châu) cho hay nhiều ngày qua, chị không dám mua cá, ăn thịt đến phát ngán. "Giờ biết thành phố có điểm bán cá sạch rồi, không chỉ ngư dân bán được cá mà người dân như chúng tôi cũng yên tâm", chị nói.

"Từ lúc xảy ra hiện tượng cá chết, nhiều người không dám ăn cá, tiểu thương cũng phải bỏ chợ. Nhưng giờ chợ cá đã sôi động trở lại", tiểu thương Nguyễn Thị Lượm chia sẻ.


Những tiểu thương bán cá sạch phải được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp Đà Nẵng) cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đ.X.

Cũng trong sáng nay, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đi kiểm tra các điểm bán cá sạch tại chợ An Hải Đông và Nguyễn Tri Phương. Động viên tiểu thương và người tiêu dùng, ông Dũng nói thành phố sẽ tiếp tục duy trì các điểm bán cá sạch, đồng thời triển khai các điểm bán rau sạch.

Trước đó từ đầu tháng 4 đến nay, hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Tại Đà Nẵng cũng xuất hiện cá chết rải rác khiến người dân hoang mang, lượng khách du lịch giảm, việc bán cá ế ẩm.

Sau khi lấy mẫu nước phân tích, chính quyền Đà Nẵng khẳng định nước biển đảm bảo cho việc tắm biển, vui chơi. Liền sau đó, lần lượt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đến Chủ tịch, Bí thư thành phố ra tắm biển, ăn hải sản để chứng minh nước biển an toàn.

VnExpress

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm