| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan ở Tiền Giang

Thứ Bảy 05/01/2019 , 20:45 (GMT+7)

Chiều 5/1, theo nguồn tin của PV cho biết, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan chở VLXD trên sông Tiền, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng ở tỉnh Tiền Giang đã tìm thấy cả 3 thi thể các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hoàng Long

3 thi thể được tìm thấy được xác định là anh Lê Văn Phát, 22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, được tìm gặp vào lúc khoảng 13 giờ; anh Nguyễn Vũ Phong, 27 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh và anh Huỳnh Văn Vui, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, được tìm thấy vào lúc gần 16 giờ cùng ngày 5/1.

 Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút, ngày 4/1, chiếc sà lan có tải trọng hơn 300 tấn, mang số hiệu TG.15.999, chuyên vận chuyển VLXD, do bà Huỳnh Thị Ngoan, 56 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo làm chủ, bất ngờ bị phá nước, bị chìm khi đang neo đậu trên sông Tiền (đoạn qua xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 4 thuyền viên và tất cả đang ngủ. Khi vụ việc xảy ra, có 1 trong 4 người được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Người may mắn thoát nạn là anh Huỳnh Văn Niềm 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể các nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất