| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi khai giảng năm học 2019 - 2020

Thứ Hai 09/09/2019 , 14:21 (GMT+7)

Lễ khai giảng năm nay, Đại học Thủy lợi chào đón hơn 3.400 tân sinh viên khóa 61…

Sinh viên toàn trường góp mặt đông đủ tại buổi lễ Khai giảng

Năm học 2018 - 2019 toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường đã nỗ lực, phấn đấu hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học về đào tạo, nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất… Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Các tiết mục văn nghệ chào đón lễ Khai giảng 
Các tân sinh viên K61 háo hức đón lễ Khai giảng

Ông Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết: Nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều đề tài các cấp, các đề tài chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn. Nhiều đề tài giải quyết các vấn đề nóng đang được quan tâm hiện nay như an toàn hồ chứa, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước… Đặc biệt, nhà trường vinh dự được đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế APAC diễn ra từ 25 - 27/9/2019.

GS.TS Nguyễn Trung Việt - Phó hiệu trưởng Nhà trường đọc Thư của Chủ tịch nước

Cùng đó, công tác phát triển hợp tác quốc tế được nhà trường chú trọng, năm học 2018 - 2019 đã ký mới và gia hạn MOU với 16 đối tác gồm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Anh, Hungary, Ấn Độ.

Nhà trường cũng luôn đồng hành cùng các em sinh viên trong suốt quá trình học tập. Hiện tại, các loại học bổng khuyến khích các sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện ngày càng tăng. Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã cấp học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình cho 22 sinh viên nghèo vượt khó và 6 sinh viên xuất sắc, dành gần 100 xuất học bổng của doanh nghiệp và cựu sinh viên cho sinh viên nghèo vượt khó và xuất sắc…

Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Tự hào khi trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi - thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2019, sinh viên Lê Đức Thắng đã không giấu nổi niềm xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt của em khi được có mặt ở đây. Và đặc biệt hơn khi được vinh dự là thủ khoa của Trường Đại học Thuỷ lợi. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu suốt những năm học trung học phổ thông và đến ngày hôm nay có thể nói là em đã đạt được mục tiêu đầu tiên khi trở thành sinh viên của trường. Em tin tưởng đây sẽ là 1 môi trường tốt để cho em học tập vì ngày mai lập nghiệp.”

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN và PTNT Ngô Hồng Giang biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của trường trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và sự phát triển của Bộ NN-PTNT nói riêng. Theo đó, thời gian tới, nhà trường cần phát huy thành tích dạy và học, nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng vững mạnh.

Ông Ngô Hồng Giang biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của trường
Hiệu trưởng Trịnh Minh Thụ trao học bổng cho tân sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi - thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2019
Học bổng cho các tân sinh viên K61 có thành tích xuất sắc
Các sinh viên vui mừng bên phần học bổng đạt được

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm