| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng đặt mục tiêu GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm

Thứ Ba 27/10/2020 , 15:59 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8%/năm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc từ ngày 26/10. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Trung ương cùng 350 đại biểu đại diện cho trên 57.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Công Hải.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Công Hải.

Tập trung phát huy lợi thế của tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Xây dựng hệ thống Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững”.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Cao Bằng đạt trên 7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 13%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 37,3 triệu đồng, vượt 11% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp là 4.860 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha. Thu hút được các doanh nghiệp đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại các cửa khẩu, trong đó, có 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 36,8 triệu USD, 65 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 14.000 tỷ đồng.

Chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị được củng cố, đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, trở thành “phên dậu” vững chắc phía đông bắc của Tổ quốc.

Tiếp tục bứt phá, vươn lên phát triển mạnh mẽ

Tại Đại hội này, chủ đề cốt lõi được đề ra là quyết tâm, quyết liệt tạo nhiều đột phá trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng bình quân trên 10%/năm. Đến hết năm 2024, phấn đấu xây dựng hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Công Hải.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Công Hải.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế hạ tầng, kinh tế, xã hội để Cao Bằng phát triển đồng bộ, bền vững. Cần gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với giữ vững quốc phòng an ninh. Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là nhân dân các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm