| Hotline: 0983.970.780

Dàn tàu chiến hùng hậu của Hạm đội phương Bắc Nga

Thứ Bảy 02/06/2018 , 07:06 (GMT+7)

Với 37 tàu nổi và 41 tàu ngầm, Hạm đội phương Bắc đã góp phần tạo nên sức mạnh vượt trội của lực lượng hải quân Nga trên mọi vùng biển.

Ngày 1/6/1933, Nga thành lập Đội tàu phương Bắc, tiền thân của Hạm đội phương Bắc hiện nay. Trải qua nhiều năm phát triển, Hạm đội phương Bắc hiện có 37 tàu nổi và 41 tàu ngầm, góp phần tạo nên sức mạnh của Hải quân Nga. Trong ảnh: Tàu tuần dương Marshal Ustinov của Hạm đội phương Bắc Nga.
Ngày 1/6/1933, Nga thành lập Đội tàu phương Bắc, tiền thân của Hạm đội phương Bắc hiện nay. Trải qua nhiều năm phát triển, Hạm đội phương Bắc hiện có 37 tàu nổi và 41 tàu ngầm, góp phần tạo nên sức mạnh của Hải quân Nga. Trong ảnh: Tàu tuần dương Marshal Ustinov của Hạm đội phương Bắc Nga.
Hạm đội phương Bắc chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực phía tây bắc của Nga, có thể tiếp cận Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương từ các căn cứ trên biển Barents và biển Na Uy. Trong ảnh: Trực thăng Kamov Ka 52 bay trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thuộc biên chế của Hạm đội phương Bắc Nga.
Hạm đội phương Bắc chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực phía tây bắc của Nga, có thể tiếp cận Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương từ các căn cứ trên biển Barents và biển Na Uy. Trong ảnh: Trực thăng Kamov Ka 52 bay trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thuộc biên chế của Hạm đội phương Bắc Nga.
Căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc nằm ở Severomorsk. Trong ảnh: Tàu tuần dương mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Velikiy là “át chủ bài” của Hạm đội phương Bắc Nga.
Căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc nằm ở Severomorsk. Trong ảnh: Tàu tuần dương mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Velikiy là “át chủ bài” của Hạm đội phương Bắc Nga.
Nhiệm vụ chính của Hạm đội phương Bắc là duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển nhằm đối phó với năng lực tấn công hạt nhân của đối phương. Trong ảnh: Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky.
Nhiệm vụ chính của Hạm đội phương Bắc là duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển nhằm đối phó với năng lực tấn công hạt nhân của đối phương. Trong ảnh: Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky.
Tàu ngầm Orel thuộc Đề án 949A Antey có khả năng mang tên lửa hành trình và chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc biên chế của Hạm đội phương Bắc.
Tàu ngầm Orel thuộc Đề án 949A Antey có khả năng mang tên lửa hành trình và chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc biên chế của Hạm đội phương Bắc.
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk là một trong số 41 tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc Nga.
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk là một trong số 41 tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc Nga.
Cận cảnh tàu săn ngầm Severomorsk của Nga.
Cận cảnh tàu săn ngầm Severomorsk của Nga.
Hạm đội phương Bắc Nga tiếp nhận nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có tàu Novomoskovsk.
Hạm đội phương Bắc Nga tiếp nhận nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có tàu Novomoskovsk.
Trực thăng Kamov Ka-52 chuẩn bị hạ cánh xuống tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov.
Trực thăng Kamov Ka-52 chuẩn bị hạ cánh xuống tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov.
Tàu ngầm Dmitry Donskoi thuộc lớp Akula của Hạm đội phương Bắc Nga có khả năng mang tên lửa đạn đạo.
Tàu ngầm Dmitry Donskoi thuộc lớp Akula của Hạm đội phương Bắc Nga có khả năng mang tên lửa đạn đạo.
Hai tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Levchenko thuộc Hạm đội phương Bắc Nga.
Hai tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Levchenko thuộc Hạm đội phương Bắc Nga.
Tàu săn ngầm cỡ lớn Đô đốc Levchenko.
Tàu săn ngầm cỡ lớn Đô đốc Levchenko.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Daniil Moskovsky thuộc Hạm đội phương Bắc.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Daniil Moskovsky thuộc Hạm đội phương Bắc.
Tàu săn ngầm Snezhnogorsk phô diễn sức mạnh hỏa lực.
Tàu săn ngầm Snezhnogorsk phô diễn sức mạnh hỏa lực.
Tàu khu trục Đô đốc Ushakov và tàu cứu hộ Svir.
Tàu khu trục Đô đốc Ushakov và tàu cứu hộ Svir.
Cận cảnh tàu ngầm mang tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân K-18 Karelia thuộc Hạm đội phương Bắc Nga.
Cận cảnh tàu ngầm mang tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân K-18 Karelia thuộc Hạm đội phương Bắc Nga.

Ảnh: TASS

(Dân trí)

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm