| Hotline: 0983.970.780

Đang bị truy nã vẫn giả gái đi cướp giật

Thứ Hai 04/01/2021 , 22:43 (GMT+7)

Đối tượng là đàn ông 'chính hiệu', có tới 8 tiền án và đang bị truy nã, nhưng vẫn cải trang giả gái đi cướp và bị đội hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

Ngày 4/1, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tài (56 tuổi, ngụ Q.2) về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, rạng sáng 1/1, Tài cải trang thành phụ nữ, lên xe máy rảo qua các tuyến đường thuộc quận Phú Nhuận, tìm “con mồi” sơ hở để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Đến trước số nhà 157 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, Tài thấy một thanh niên có biểu hiện say nên tiếp cận, sờ soạng, gạ tình nạn nhân. Sau đó, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Tài giật chiếc điện thoại iPhone 6S Plus của người này rồi bỏ chạy.

Đối tượng Huỳnh Tấn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Huỳnh Tấn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đúng lúc này, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận đang đi tuần tra, phát hiện nên truy đuổi, bắt Tài đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, ban đầu Tài che dấu thân phận, khai tên Huỳnh Phương Thanh (56 tuổi, quê Bình Phước), chưa từng có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng “lột” mặt nạ Tài, khiến đối tượng phải khai tên thật là Huỳnh Tấn Tài, từng có 8 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và đang bị công an quận Phú Nhuận truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Nhằm che mắt công an, Tài nghĩ ra cách giả gái để dễ bề “hành sự”.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất