| Hotline: 0983.970.780

Đẳng cấp World Cup trong lòng V-League

Thứ Hai 07/12/2020 , 17:43 (GMT+7)

Sau Denilson và Nastja Ceh, V-League đón cầu thủ thứ ba trong lịch sử từng dự một vòng chung kết World Cup. Đó là Daisuke Matsui.

Daisuke Matsui từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản trong 8 năm, từ 2003 đến 2011. Ảnh: Press Focus.

Daisuke Matsui từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản trong 8 năm, từ 2003 đến 2011. Ảnh: Press Focus.

Không phải cầu thủ Nhật Bản đầu tiên đến V-League chơi bóng, nhưng Daisuke Matsui chắc chắn là người nổi tiếng nhất.

Tiền vệ 39 tuổi từng là trụ cột của đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2010. Anh chơi toàn bộ 4 trận trên đất Nam Phi, thậm chí cùng xứ mặt trời mọc lên ngôi vô địch ở Asian Cup 2011.

So với hai cầu thủ có mác World Cup từng đến V-League trước đó, là Denilson và Nastja Ceh, Matsui kém danh tiếng hơn. Tuy nhiên, chất lượng tại thời điểm chạm ngõ Việt Nam ở cầu thủ người Nhật có lẽ lại đứng số một. Mùa vừa rồi, anh vẫn là trụ cột của Yokohama FC chinh chiến ở J-League 1, ra sân 28 trận và thậm chí ghi 2 bàn thắng.

Đó là điều rất khác so với Denilson. Cựu tuyển thủ người Brazil từng dự World Cup 1998 và 2002 đến Hải Phòng vào năm 2009, khi chấn thương đầu gối nặng, không thể di chuyển bình thường, và thất nghiệp suốt một thời gian dài.

Sau rất nhiều gắng gượng, kèo trái người Brazil ra sân thi đấu đúng 50 phút, ghi một bàn sút phạt, rồi chia tay thành phố Cảng. Lãnh đạo Hải Phòng rất xót tiền vì đã chi một khoản lớn như Denilson, nhưng nếu so với việc "nuôi báo cô" anh thời gian dài, thanh lý hợp đồng sớm vẫn còn tốt hơn.

4 năm từ ngày "sao World Cup" Denilson ra đi, V-League mới có một cầu thủ khác từng dự vòng chung kết bóng đá thế giới. Giống cầu thủ người Brazil, Nastja Ceh đến Việt Nam trong bối cảnh "không nơi nương tựa". Tuyển thủ Slovenia ở World Cup 2002 gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên khoác áo (2013), thậm chí giúp V-League được AFC ca ngợi trong một bài viết có tính lịch sử vào năm 2014.

Bóng đá Việt Nam của 6 năm trước khác xa bây giờ. Đội tuyển chỉ thuộc dạng khá ở khu vực và chưa có thành tích gì tại châu Á. Trong khi đó, AFC hiếm khi chú ý tới vùng trũng Đông Nam Á. Tuy nhiên, cú đúp siêu phẩm của Nastja Ceh giúp Thanh Hóa lên ngôi đầu V-League đã thay đổi tất cả.

“Cú đúp của cầu thủ người Slovenia từng dự World Cup Nastja Ceh giữ ngôi đầu ở lại với Thanh Hóa, sau khi đội này đánh bại Bình Dương 2-1”, trang web AFC viết một cách trang trọng. Ngoài ra, AFC còn mô tả chi tiết bảng xếp hạng V-League, điểm số, cũng như điểm qua về hành trình đã qua của Thanh Hóa.

V-League hay bất cứ ngành kinh doanh nào cũng đều cần những tên tuổi để đánh bóng thương hiệu. Denilson, Ceh, và giờ là Matsui chính là những "ông sao" như thế. Dĩ nhiên, năng lực của họ vẫn phải chờ hậu kiểm, chưa kể gánh nặng tuổi tác khiến các "sao World Cup" khó hòa nhập, nhưng hiệu ứng thương hiệu là thứ không phải bàn cãi.

Matsui là suất ngoại binh thứ hai của Sài Gòn mùa 2021, sau Thiago Melo. Đội bóng miền Nam còn có tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo, và đang ấp ủ mơ ước J-League hóa đội hình.

Có một chi tiết thú vị, các cầu thủ chơi bóng tại Nhật có tuổi đời rất cao. Cá biệt là trường hợp của Kazu Miura, 53 tuổi, vẫn thi đấu. Đó có lẽ cũng là cái lý Sài Gòn tin tưởng khi đưa về Matsui 39 tuổi, và Merlo 35 tuổi.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm