| Hotline: 0983.970.780

Danh ca Ngọc Cẩm qua đời ở tuổi 91

Thứ Ba 03/11/2020 , 08:31 (GMT+7)

Danh ca Ngọc Cẩm, là vợ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và là mẹ của ca sĩ Hồng Hạnh, đã qua đời tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng thọ 91 tuổi

Danh ca Ngọc Cẩm (1930-2020).

Danh ca Ngọc Cẩm (1930-2020).

Danh ca Ngọc Cẩm tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh năm 1930 tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Năm 18 tuổi, danh ca Ngọc Cẩm nên duyên với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết lớn hơn 3 tuổi, và họ trở thành một đôi tình nhân lừng lẫy trên sân khấu. Không chỉ biểu diễn chung, vợ chồng Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết còn thành lập đoàn tạp kỹ rất ăn khách trước năm 1975.

Danh ca Ngọc Cẩm và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết có tất thảy 7 người con, trong đó có một thứ nữ theo nghiệp cầm ca nổi tiếng là ca sĩ Hồng Hạnh.

Ca sĩ Hồng Hạnh, con gái của đôi tình nhân âm nhạc Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết.

Ca sĩ Hồng Hạnh, con gái của đôi tình nhân âm nhạc Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết.

Danh ca Ngọc Cẩm là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác nhiều ca khúc quen thuộc với công chúng như “Gửi người tôi yêu”, “Ai đi ngoài sương gió”, “Giọt mưa chiều hay nước mắt em”, “Tình trao xuân nữ”, “Điệp khúc ưu tư”…

Khi đã ngoài tuổi cổ lai hy, vợ chồng Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết vẫn xuất hiện cùng nhau trên sàn diễn với bản tình ca thắm thiết của họ: “Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho lòng tôi. Một ngày xa nhau, sao thấy như đă từ lâu. Hỡi người tôi yêu, ngày tôi nhớ đêm tôi chờ. Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng mơ”.

Năm 2002, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết qua đời ở tuổi 75. Một mình danh ca Ngọc Cẩm bơ vơ và không còn màng đến những hào quang thế tục nữa. Trưa ngày 2/11/2020 danh ca Ngọc Cẩm lặng lẽ bay về nơi xa thẳm.  

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết là đôi phu thê song ca nổi tiếng nhất trong đời sống âm nhạc.

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết là đôi phu thê song ca nổi tiếng nhất trong đời sống âm nhạc.

Bây giờ, danh ca Ngọc Cẩm cũng đã tìm về với người tình trăm năm. Con cháu của họ quyết định chôn cất hai ông bà ở Nghĩa trang Chùa Vĩnh Nghiêm- TPHCM, để song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết mãi mãi bên nhau trong lời ca: “Ai đi ngoài sương gió tả tơi chớ buồn vì mưa. Ai đi ngoài sương gió chớ nức nở nhạc sầu. Ai đi ngoài sương gió hỡi ai trôi nổi niềm đau. Ai ơi mộng tàn xưa không vương lụy thời gian”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm