| Hotline: 0983.970.780

Danh hiệu nghệ sĩ và những thị phi kiện tụng khó lường

Thứ Hai 27/11/2023 , 19:50 (GMT+7)

Danh hiệu nghệ sĩ là một sự ghi nhận xứng đáng, nhưng cũng mang đến không ít thị phi trước mỗi đợt phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ tuổi 62.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ tuổi 62.

Danh hiệu nghệ sĩ chính thức được phong tặng từ năm 1984. Gần 40 năm qua, đã có 9 đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ. Theo quy định chung, thì danh hiệu nghệ sĩ phải có hồ sơ được xét duyệt từ cấp cơ sở đến cấp trung ương.

Nếu như những đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ đầu tiên đã diễn ra rất thuận lợi, vì hầu hết những nhân vật được tôn vinh đều là những tượng đài nghệ thuật như Phùng Há, Trà Giang, Quốc Hương, Lê Dung, Đoàn Dũng, Thế Anh, Bạch Tuyết, Kim Cương... Sau này, khi có nguy cơ “cá mè một lứa” thì việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ có thêm một số tiêu chí như huy chương hoặc giải thưởng.

Đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 10 vừa công bố, có nhiều Nghệ sĩ Ưu tú đã trượt Nghệ sĩ Nhân dân như Thanh Lam, Xuân Bắc, Quế Trân, Xuân Hinh... Cũng nằm trong số đó, nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ cảm thấy sốc vì nhận được thông báo bằng văn bản từ Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ là chồng của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương. Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ từng làm Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam trước khi chuyển sang vị trí Trưởng phòng Nghệ thuật của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ cho biết rất buồn vì nhận được thông báo của cơ quan cũ, sau hai năm nghỉ hưu. Văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn do Quyền Cục trưởng Trần Ly Ly ký, ghi rõ Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ bị gác lại hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân do “cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn”.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ và vợ - Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ và vợ - Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ bày tỏ: “Mình sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện lắm rồi, chứ nào có ham danh nọ, tước kia vậy mà vẫn có người ganh ghét, tỵ hiềm. Một văn bản làm mình choáng luôn.

Mình choáng, bởi lẽ lần đầu tiên mình được có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm, vì hơn 40 năm trong nghề mình có ở vị trí nào có quyền quyết định mà họ lại để ý đâu cơ chứ. Ấy vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư kêu mình để bên công an có ý kiến. Giờ mình muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn thư thì kêu ở đâu và nói với ai?”.

Mặc dù cán bộ của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gọi điện thoại cho Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ để mong thông cảm, vì đã bỏ nhầm hồ sơ của ông sang phần hồ sơ “có ý kiến của Bộ Công an”. Thế nhưng, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ vẫn làm đơn xin cứu xét gửi đến những người có trách nhiệm.

Trong đơn xin cứu xét của Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ nêu 5 thắc mắc cần được hồi đáp. Trong đó, điều thứ nhất là “Người đứng đơn thư tố cáo tôi là ai? Nội dung đơn thư là gì?”, thì phần thứ ba đã được chính ông trả lời “Tôi được biết, những vấn đề nêu trong đơn thư đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Nhà hát kịch Việt Nam làm rõ là không có cơ sở, hay nói cách khác là đơn thư vu khống”.

Thực tế, chuyện khiếu nại trước mỗi đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ, hoàn toàn không phải chưa có tiền lệ. Một đồng nghiệp trước đây của Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, bây giờ là giám đốc một trung tâm nghệ thuật, đã gửi thư đến nhiều cơ quan truyền thông để nêu một vài điểm cần soi rọi khi xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho trường hợp Đỗ Kỷ. Trong đó, ngoài vài chi tiết về sinh hoạt cá nhân, thì lá thư khẳng định “Đỗ Kỷ không có uy tín về chuyên môn, không có huy chương vàng cá nhân theo quy định tiêu chuẩn nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhân dân”.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ trong bộ phim 'Nơi giấc mơ tìm về'.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ trong bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về".

Chắc chắn, các cơ quan chức năng sẽ có hồi đáp đầy đủ về vụ việc của Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ. Thế nhưng, qua lùm xùm này cho thấy, danh hiệu nghệ sĩ khá phức tạp. Có chủ trương “cho” thì sẽ có đông cơ “xin”, không thể khác được.

Ít ai chú ý rằng, danh hiệu nghệ sĩ đích thực nằm trong lòng công chúng. Chính Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa đã từng thốt lên “có rất nhiều Nghệ sĩ Nhân dân mà nhân dân không biết mặt” đấy thôi.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm