| Hotline: 0983.970.780

Đào đất san lấp mặt bằng phát hiện… bom khủng 250 kg

Thứ Sáu 12/07/2019 , 13:34 (GMT+7)

Quả bom khủng này nằm dưới lớp đất dày hơn 1 mét. Rất may hộ dân này phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.

Cả nước hiện vẫn còn 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh mang tính minh họa.

Một hộ dân ở ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai trong lúc đào đất san lấp mặt bằng mới đây, bỗng dưng phát hiện một vật thể rất lớn nằm ở độ sâu hơn 1 mét, nghi là bom nên gia đình đã báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Ban CHQS huyện Tân Phú đã cử cán bộ đến nắm tình hình, báo cơ quan chuyên môn cấp trên, đồng thời phối hợp với địa phương quây rào bảo vệ, cắm biển cảnh báo không cho người dân tiếp cận để chờ lực lượng chức năng đến xử lý.

Sau hơn 4 giờ thực hiện tháo gỡ, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh cùng lực lượng vũ trang huyện đã đưa được quả bom lên mặt đất và thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất