| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh công nghiệp hóa trước ngưỡng cửa hội nhập

Thứ Tư 03/08/2022 , 09:59 (GMT+7)

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, đề án sẽ được trình lên Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào tháng 10/2022.

Trong quá trình xây dựng, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 1 diễn đàn công nghiệp, 10 phiên hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó, Thường trực Ban chỉ đạo và Tổ biên tập còn làm việc với một số bộ, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp trong quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, các lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển, trong đó công nghiệp hóa, hiện đại hóa giữ vai trò quan trọng, góp phần vừa phát triển kinh tế - xã hội,  vừa bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề như: Kinh nghiệm quốc tế; Đánh giá kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thời gian qua; Đề xuất mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm quốc tế và xu thế địa chính trị, nền tảng khoa học công nghệ; Một số chủ trương, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài các chủ trương, chính sách cụ thể đóng góp cho Dự thảo Đề án, các đại biểu cũng cho rằng, xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam cần nghiên cứu tác động từ địa chính trị thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như nguồn lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh bày tỏ: "Hội nghị ghi nhận nhiều vấn đề không chỉ giới hạn trong phạm vi của đề án mà cả những nội dung mới cần trao đổi, thảo luận, xem xét để bổ sung, hoàn thiện. Chúng tôi ghi nhận các ý kiến và đánh giá trong quá trình làm việc, triển khai của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập".

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý thêm, rằng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước cần gắn với đổi mới sáng tạo. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần coi đây là sự nghiệp toàn dân, trong đó con người ở vị trí trung tâm, đồng thời lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm