| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Xuất khẩu gạo nhiều nhưng giá không cao

Chủ Nhật 04/09/2022 , 18:37 (GMT+7)

ĐBSCL Vùng ĐBSCL thị trường lúa gạo duy trì giá ổn định. Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết tăng về sản lượng nhưng giá bán không cao.

Các doanh nghiệp dự đoán từ nay đến cuối năm xuất khẩu gạo vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Ảnh: Hưng Phú.

Các doanh nghiệp dự đoán từ nay đến cuối năm xuất khẩu gạo vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Ảnh: Hưng Phú.

Trong những ngày qua giá lúa gạo trong vùng ĐBSCL bình ổn không có nhiều biến động. Ngày 4/9, tại ĐBSCL một số giống lúa OM giá từ 5.500 - 6.000 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 giá 5.800 – 6.000 đồng/kg, IR 504 khô có giá 6.500 đồng/kg. Trong khi đó, gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giá chào bán mức 393 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm nhẹ xuống 415-416 USD/tấn so với mức 416-420 USD/tấn trong tuần trước.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo từ đầu năm đến 15/8/2022 đạt 4,4 triệu tấn, tăng 19,6% sản lượng so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, tuy nhiên về giá trị giảm bình quân khoảng 50 USD/tấn. Xuất khẩu gạo tuy tăng nhiều về sản lượng nhưng giá bán không cao. Nông dân trồng lúa đạt hiệu quả thấp do chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao. 

Theo dự kiến xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 sẽ đạt từ 6,3-6,5 triệu tấn. Các doanh nghiệp dự đoán từ nay đến cuối năm xuất khẩu gạo vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Thị trường lúa gạo sẽ tăng trưởng do nhu cầu tăng lên.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.