| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị truy tố 2 vợ chồng về tội hủy hoại rừng phòng hộ

Thứ Hai 15/01/2018 , 09:40 (GMT+7)

Sáng 15/1, Đại tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "Hủy hoại rừng" tại khoảnh 5, khoảnh 6 tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh) và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 2 bị can.

Rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị phá hơn 124,8 ha để trồng keo

Theo đó, hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Hủy hoại rừng” là Phùng Văn Bảy (39 tuổi, xã Tiên Lãnh) và vợ Nguyễn Thị Việt (38 tuổi), với tổng diện tích rừng bị hủy là 167.188m2, tổng trữ lượng gỗ bị thiệt hại 1.124,6m3, tổng trữ lượng gỗ thương phẩm 674,7m3. Trong đó, diện tích rừng mà vợ chồng Bảy đã hủy hoại là 36.367,5m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại 275,8m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 165,5m3, có giá trị thiệt hại thành tiền 82,5 triệu đồng, giá trị về môi trường 330,1 triệu đồng; có 30.040m2 rừng đã trồng 7.951 cây keo con, có giá trị 23,8 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 3/2017, Bảy đến khu vực Dội Lớn suối Nà Cau (tiểu khu 556) tìm hái nấm lim xanh. Tại đây, Bảy thấy mảnh rừng lớn chưa có người khai thác nên nảy sinh ý định chặt phá cây rừng để trồng keo. Đến tháng 4/2017, vợ chồng Bảy bắt tay vào việc phá rừng. Sau đó, Bảy đốt diện tích rừng đã chặt phá trước đó, rồi mua 5kg hạt keo cùng vợ trỉa trên mảnh đất này.

Khoảng 1 tháng sau, Bảy vào kiểm tra khu vực đã trỉa keo thì thấy cây keo mọc không đều và có nhiều cỏ, dây leo nên đã thuê Đinh Thị Hoa, Đinh Văn Tiếm (thôn 2, xã Trà Ka, Bắc Trà My), Đinh Hữu Tiến, Trần Văn Mẫn, Trần Văn Trính, Hà Thị Minh Thủy, Nguyễn Thị Hiền (thôn 1, xã Trà Ka) dọn cỏ và trỉa dặm keo với giá tiền công 160 nghìn đồng/ngày.

Đến ngày 15/8/2017, khi đang trỉa dặm hạt keo với một số người làm thuê thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định diện tích rừng mà Phùng Văn Bảy chặt phá tại khu vực Dội Lớn là rừng phòng hộ đã được Ban Quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước hợp đồng giao khoán cho 14 hộ dân tại Tiên Lãnh quản lý và bảo vệ, nên vợ chồng Bảy bị đề nghị truy tố hủy hoại rừng. Riêng những người làm thuê cho vợ chồng Bảy với nhiệm vụ dọn cỏ, trỉa dặm keo nên Cơ quan CSĐT không xử lý.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị điều tra báo cáo vụ phá rừng này

Cũng theo Đại tá Cử, vụ phá rừng này khá lớn nên cơ quan CSĐT đã quyết định tách hồ sơ để tiếp tục điều tra theo quy định.

Được biết, theo báo cáo Sở NN&PTNT Quảng Nam, từ năm 2010 đến 15/9/2017, trên địa bàn xã Tiên Lãnh đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất, gây thiệt hại 124,821 ha rừng tự nhiên, trạng thái rừng nghèo.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất