| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị UBND TP Hà Nội lập chuyên án về vận chuyển trái phép gia cầm

Thứ Hai 23/10/2023 , 14:14 (GMT+7)

Sở NN-PTNT TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội thành lập chuyên án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trái phép.

Những tháng cuối năm 2023, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm động vật tăng cao. Do đó, tình trạng vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ có chiều hướng gia tăng. Hậu quả của việc nhập lậu gia cầm làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh động vật nguy hiểm, đặc biệt là gây mất an toàn thực phẩm.

Thành lập 6 chốt kiểm dịch hoạt động ngày đêm

Để kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội đã thành lập 6 chốt kiểm dịch liên ngành. Trong đó, có 2 chốt kiểm dịch tại đầu mối giao thông quan trọng gồm: xã Trần Phú (Chương Mỹ) và xã Châu Can (huyện Phú Xuyên).

Ngoài ra còn có 4 chốt kiểm dịch được bố trí tại các chợ đầu mối Hà Vỹ (huyện Thường Tín), chợ Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), cơ sở giết mổ Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và cơ sở giết mổ Minh Hiền (huyện Thanh Oai).

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra tại chốt kiểm dịch động vật liên ngành quốc lộ 1A (huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội). Ảnh: Thảo Phương

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra tại chốt kiểm dịch động vật liên ngành quốc lộ 1A (huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội). Ảnh: Thảo Phương

Lực lượng tham gia trực chốt kiểm dịch động vật liên ngành gồm cán bộ cảnh sát giao thông, quản lý thị trường và thú y; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật trên cạn ra, vào địa bàn Hà Nội.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các chốt liên ngành đã thực hiện việc kiểm soát, phúc kiểm vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật đối với 41.838 ô tô; 4.058 xe máy. Số động vật, sản phẩm động vật được phúc kiểm tại 6 chốt là 13.815 con trâu, bò; hơn 1,26 triệu con lợn; gần 20,7 triệu con gia cầm và khoảng 2 triệu quả trứng.

Quá trình kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với 3 trường hợp vào các tháng 5, 7, 9/2023; tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn lợn, cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 7,5 triệu đồng 1 trường hợp không chấp hành đúng quy định về kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm 2.000 con gà con tại huyện Phú Xuyên.

Đề nghị lập chuyên án, xử lý nghiêm vi phạm

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, công tác kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố hiện nay vẫn đang gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do Hà Nội có nhiều tuyến đường cao tốc nối với các tỉnh, thành phố; nhiều tuyến đường mới mở có đường ngang, lối tắt, không có chốt kiểm soát nên các phương tiện vận chuyển thường lựa chọn để di chuyển nhằm né tránh sự kiểm soát của các chốt kiểm dịch liên ngành.

Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là động vật giống là thách thức lớn. 

Một cơ sở nuôi gà gột nhập giống không rõ nguồn gốc tại huyện Ninh Giang, Thành phố Hải Dương. Ảnh: Thảo Phương

Một cơ sở nuôi gà gột nhập giống không rõ nguồn gốc tại huyện Ninh Giang, Thành phố Hải Dương. Ảnh: Thảo Phương

Giám đốc Sở NN-PTNT Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, thời gian qua, công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, nhất là gia cầm được Thành phố rất quan tâm, chỉ đạo. Ngày 5/10/2023, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 3172/UBND- KTN; đến ngày 9/10/2023, Ban Chỉ đạo 389 của Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 53/CQTT- KT-PHLN chỉ đạo công tác này.

Để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật, thời gian tới, Sở NN-PTNT Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm công tác quản lý nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật nhập về và xuất ra khỏi địa bàn Thành phố.

Ngành nông nghiệp cũng sẽ chỉ đạo lực lượng thú y thực hiện khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật qua các chốt. Tổ chức hướng dẫn, giám sát tiêu hủy khi phát hiện động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh và xử lý các vi phạm về kiểm dịch, vận chuyển động vật theo quy định hiện hành.

UBND Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong việc truy tìm nguồn gốc các chủ buôn bán gia cầm nhập lậu, giúp cho việc ngăn ngừa gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc về các chợ đầu mối tiêu thụ. Qua đó, chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố và ngăn ngừa nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh, an toàn thực phẩm, không buôn bán và tiêu thụ hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhận định những tháng cuối năm 2023, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm động vật sẽ tăng cao, Sở NN-PTNT Thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã bố trí thêm các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại các chợ đầu mối; tăng cường kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm trên các tuyến đường từ các tỉnh biên giới về Hà Nội. Đồng thời giao các cơ quan, lực lượng chức năng của địa phương thành lập chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trái phép.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.