| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 04/09/2008 , 10:52 (GMT+7)

10:52 - 04/09/2008

Đi tắt đón đầu vậy sao?

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp mới chỉ thu mua được 300.000 T gạo, trong tổng số 500.000 T kế hoạch tháng 8.

Xuất khẩu gạo
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp mới chỉ thu mua được 300.000 T gạo, trong tổng số 500.000 T kế hoạch tháng 8. Lý do của sự chậm trễ này là do các doanh nghiệp bí đầu ra, giá gạo càng ngày càng xuống thấp và có hiện tượng “đóng băng”.

>> Chưa áp thuế với hợp đồng gạo XK dưới 800 USD/tấn
>> Kiên Giang: Nhiều NM xay xát lúa gạo rao bán sắt vụn
>> Xuất khẩu gạo: Đòn ép giá

Theo Bộ Công thương, Philippines- nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới vừa loan báo sẽ không nhập khẩu thêm gạo cho năm 2008 vì đã có đủ lượng cần thiết, riêng kế hoạch nhập khẩu gạo cho năm 2009 sẽ được Cơ quan Hậu cần quốc gia- NFA thảo luận và quyết định vào tháng 11 tới. Quyết định của Philippines không những làm lỡ trớn quyết định bán 2,1 triệu T gạo từ nguồn dự trữ quốc gia trong tháng 9 của Thái Lan, mà còn là đòn nặng giáng vào thị trường mua bán gạo, khiến cho giá gạo càng thêm ảm đạm.

Giá gạo xuất khấu của VN loại 5% tấm FOB TP HCM hiện chỉ còn 550 USD/T, trong lúc giá gạo 5% tấm Thái Lan  FOB Bangkok vẫn ổn định ở mức 660 USD/T. Độ chênh lệch giá giữa gạo Thái và gạo VN lên đến trên 100 USD/T được ghi nhận là kỷ lục, thông thường độ chênh lệch này chỉ trong khoảng 30 – 40 USD/T.

Sao mọi dự báo, dự đoán của VN về thị trường gạo đều không chính xác nếu không muốn nói là trật. Bình luận về việc này, có người nói, chúng ta không nên so bì với Thái Lan vì Thái Lan đã quá dày dạn kinh nghiệm.

Vẫn thường nghe nói đến đi tắt, đón đầu. Với giá gạo chênh giữa ta và Thái Lan hiện nay thì xem ra việc "đi tắt, đón đầu" có gì đó không ổn thì phải.

Bình luận mới nhất