| Hotline: 0983.970.780

Đi xuyên Việt để trồng rừng với khát khao bảo vệ môi trường

Thứ Hai 01/05/2023 , 09:22 (GMT+7)

Cũng là du lịch nhưng với Tân và Tuấn, đó còn là chuyến về cội, mang những mầm sống về đại ngàn. Hàng trăm cây con đã được hai bạn gửi vào lòng đất mẹ.

Du lịch với xẻng và hàng trăm cây giống

Hơn 110 ngày, qua đủ 63 tỉnh thành của đất nước với tổng quãng đường di chuyển khoảng 8.000 km, hơn 500 cây con đã được trồng để bảo vệ môi trường… là những con số biết nói về chuyến hành trình trồng rừng đặc biệt của nhóm bạn trẻ A little Vietnam.

Nhóm gồm 2 thành viên sáng lập là Võ Minh Tân (Hý du kí) và Đặng Đức Tuấn (Han Vietnam). Chuyến đi được thực hiện từ những ngày cuối năm 2021, kéo dài suốt 4 tháng. Tranh thủ lúc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã ổn, Đức Tuấn và Minh Tân đã có một cuộc hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ.

Với hành trang là 2 chiếc xẻng, chuyến du lịch kết hợp trồng rừng của hai bạn Tuấn (bên phải) và Tân (bên trái) thêm ý nghĩa hơn với thông điệp 'du lịch trách nhiệm'. Ảnh: NVCC.

Với hành trang là 2 chiếc xẻng, chuyến du lịch kết hợp trồng rừng của hai bạn Tuấn (bên phải) và Tân (bên trái) thêm ý nghĩa hơn với thông điệp "du lịch trách nhiệm". Ảnh: NVCC.

Tuấn và Tân đều là dân văn phòng tại TP. HCM. Lần đầu tiên thực hiện chuyến đi dài, họ cũng gặp phải không ít khó khăn. Khi di chuyển liên tục bằng xe máy trong những ngày rét đậm dịp Tết Nguyên đán 2022 ở khu vực phía Bắc quả là khó quên.

“Chuyến đi này, tụi mình ấp ủ từ 2019. Để có được chuyến đi này, tụi mình đã mất khoảng 2 năm từ thời gian, kiến thức, công việc, sức khỏe, tài chính... Khi đi du lịch, chúng ta luôn thích những nơi mát mẻ, đẹp đẽ của cây cối nhiều hơn. Trồng cây là hành động cụ thể nhất mà tụi mình có thể làm”, Đặng Đức Tuấn chia sẻ.

Trong chuyến đi này, A little Vietnam lựa chọn đi xe gắn máy để chủ động và đi tới được những nơi xa xôi nhất để trồng rừng, sinh cây. Chi phí chuyến đi và mua cây đều là tiền cá nhân của hai người bỏ ra. Tuy nhiên, những ngày sau đó, khi chứng kiến hành trình của họ, một số bạn bè thân thiết cũng đóng góp thêm vào quỹ cây để lan tỏa thêm những điều tích cực.

Tuấn và Tân kể lại, kỉ niệm đẹp nhất mà hai bạn trẻ giao dịch mua cây có một không hai ở Bắc Hà, Lào Cai với kỉ niệm “phá rào” đầy ấm áp. “Đó là sáng 29 Tết, khi miền Bắc đang rét đậm lại cộng thêm mưa giá, tụi mình phải tìm gấp những cây giống để đến điểm tiếp theo. Tìm mãi mới được điểm bán cây giống thì họ đã đóng cửa, nghỉ Tết.

Bí quá, chúng mình đánh bạo qua điện thoại xin anh chủ cho mình vượt rào vào lấy cây rồi chúng mình sẽ chuyển khoản ngay. Không ngờ anh chủ đồng ý thật, còn chỉ cho chúng mình chỗ phá rào dễ nhất để vào lấy cây", Tuấn và Tân bật cười chia sẻ.

Hành động để "chuộc lỗi" với đại ngàn

Du lịch trách nhiệm - đó là từ khóa mà nhóm bạn trẻ A little Vietnam muốn hướng đến.

Trước thực trạng rừng Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hành động là việc làm cần thiết ngay lúc này, chứ không đơn thuần là tuyên truyền và chờ đợi. Với thiên nhiên, chờ đợi đồng nghĩa là ủy thác để nó diễn tiến theo hành động tiêu cực.

“Ai cũng biết vai trò của rừng là cực kỳ quan trọng nên việc bảo vệ rừng, đối với Alittle Vietnam luôn là cấp thiết. Trong hành trình vừa qua, chúng mình cũng được tận mắt nhìn thấy thực trạng rừng của Việt Nam đang bị suy giảm. Tình trạng đốt rừng làm rẫy ở một số tỉnh miền núi vẫn còn nhiều. Ngoài ra tại nhiều tỉnh, mặc dù diện tích rừng cao nhưng chủ yếu là rừng keo lá chàm, rừng cây công nghiệp, ít có sự đa dạng của hệ sinh thái như tự nhiên mà nó vốn có”, Võ Minh Tân chia sẻ.

Không chỉ trồng rừng, A little Vietnam kêu gọi chung tay bảo vệ rừng như thứ quà vô giá mà chúng ta để lại cho hậu thế. Ảnh: NVCC.

Không chỉ trồng rừng, A little Vietnam kêu gọi chung tay bảo vệ rừng như thứ quà vô giá mà chúng ta để lại cho hậu thế. Ảnh: NVCC.

Trong cái nhìn xa xăm, cả hai chàng trai trẻ hồi ức lại những cánh rừng còn nguyên mùi khói do đốt nương làm rẫy, cháy đen,… “Dọc cung đường Trường Sơn Đông (KonTum - Gia Lai), chúng mình đã thấy nhiều cánh rừng bị chặt phá, bị đốt làm nương rẫy, những thân cây lớn ngã đổ trơ trọi, cháy đen, những quả đồi trọc... Còn gì đau hơn và còn gì bất lực hơn vì chúng ta đã không giữ được những cánh rừng ấy”, Đặng Đức Tuấn ngậm ngùi.

Đó càng là điều thôi thúc cho nhóm bạn trẻ A little Vietnam quyết tâm hành động và lan tỏa câu chuyện đến với nhiều người hơn. 500 cây giống đã được trồng xuống tại khắp nơi thuộc 63 tỉnh thành. Tất cả các cây mà A little Vietnam trồng đều được lưu tọa độ GPS và người trông.

Lần theo “tọa độ GPS” được Tuấn cung cấp, chúng tôi liên lạc với chị Huyền Hồ - người dân sống tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đảm nhiệm coi sóc những cây xanh mà nhóm đã trồng tại đây. Chị cho biết cây vẫn phát triển tốt và được người dân trân trọng như món quà của những người phương xa.

"Cây được hai bạn trẻ trồng ở Măng Đen vẫn tươi tốt, đã cao lớn hơn. Hai bạn rất chu đáo, hay nhờ mình đi thăm xem tình hình phát triển của các bạn cây mà họ đã trồng. Tôi thấy tình yêu của các bạn đối với du lịch nước nhà. Các bạn trẻ làm được những điều như vậy rất đáng quý", chị Huyền Hồ chia sẻ.

Lý giải về việc thực hiện hơn 500 cây trong suốt hành trình, A little Vietnam cho biết đây chỉ là những con số khởi đầu, không phải tất cả.

“Có thể rất khó để nhóm có thể thực hiện một chuyến xuyên Việt lần thứ 2. Do đó, A little Vietnam muốn trực tiếp tìm hiểu xem mỗi địa phương phù hợp với những loại cây trồng gì để từ đó có những kế hoạch cụ thể cho từng chuyến đi sau này. Thay vì tập trung vào số lượng, tụi mình tập trung vào sự phát triển của cây như thế nào, nhờ từng người tại địa phương chăm sóc cho mỗi cây một”, A little Vietnam chia sẻ.

A little Vietnam kỳ vọng với hành động trồng cây thiết thực của mình, có thể làm để góp phần tuyên truyền ý thức du lịch trách nhiệm tới những người trẻ, những người yêu du lịch Việt Nam.

Yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường!

José Martí - nhà lãnh đạo Cuba đã từng nói rằng: “Trong cuộc đời này, có 3 việc cần phải làm: Trồng một cái cây, nuôi một đứa trẻ và viết một cuốn sách”.

Hiện tại A little Vietnam đang bước vào giai đoạn 2 của dự án "du lịch trách nhiệm". Ở giai đoạn này, A little Vietnam sẽ tổ chức những chuyến đi du lịch trồng cây với sự tham gia của những bạn tình nguyện viên. Mỗi chuyến đi, có ít nhất 1.000 cây được trồng xuống, với sự cộng tác của hàng chục tình nguyện viên.

Mới đây, chuyến đi nổi bật đến Măng Đen (KonTum) đã khởi động giai đoạn hai này với sự tham gia của gần 20 tình nguyện viên. Hơn 1.000 cây thông dọc tuyến quốc lố 24 Kontum - Quảng Ngãi.

Hiện, A little Vietnam đang ở giai đoạn mới với việc kêu gọi nhiều bạn trẻ trên cả nước cùng chung tay, trách nhiệm vì môi trường Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Hiện, A little Vietnam đang ở giai đoạn mới với việc kêu gọi nhiều bạn trẻ trên cả nước cùng chung tay, trách nhiệm vì môi trường Việt Nam. Ảnh: NVCC.

“Tụi mình vẫn sẽ giữ thông điệp ‘Nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường’ làm kim chỉ nam cho các hoạt động, không những tuyên truyền điều này mà sắp tới tụi mình cũng sẽ chọn những điều tích cực của du lịch Việt Nam từ địa phương này giới thiệu với địa phương khác. Bên cạnh các hoạt động dẫn tình nguyện viên du lịch trải nghiệm, tụi mình cũng sẽ sáng tạo nhiều nội dung hay bằng video hơn để tuyên truyền phong cách du lịch xanh”, Đặng Đức Tuấn chia sẻ.

Hành trình 'trồng rừng' tại Măng Đen (KonTum) của nhóm còn có sự chung tay của thành viên nhí 5 tuổi. Ảnh: NVCC.

Hành trình "trồng rừng" tại Măng Đen (KonTum) của nhóm còn có sự chung tay của thành viên nhí 5 tuổi. Ảnh: NVCC.

Hiện A little Vietnam đang phối hợp với Sở VH-TT&DT Quảng Nam, thực hiện dự dán "Vườn rừng". Cụ thể, kế hoạch sẽ trồng cây gỗ lâu năm xen kẽ với cây ngắn ngày, sẽ được phối hợp với người dân huyện Tây Giang.

Từ hai người, đến nay, hai bạn trẻ có thêm rất nhiều bạn đồng hành tại mỗi tỉnh thành, với khát khao về một du lịch trách nhiệm với ngôi nhà chung. Thậm chí, có những thành viên chỉ mới 5 tuổi. Bài học đầu tiên mà nhóm chia sẻ với bé là bài học yêu môi trường, trách nhiệm với cuộc sống.

Con đường trồng cây phía trước còn nhiều gian nan!

Thế hệ thanh niên mới, bằng những hành động thiết thực, các bạn trẻ đã truyền đi những năng lượng tích cực, cảm hứng cho không chỉ các bạn trẻ, mà còn tất cả những người yêu môi trường.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.