| Hotline: 0983.970.780

Điểm check-in Tết 'hot nhất Gò Vấp': Đẹp, miễn phí

Thứ Hai 29/01/2024 , 06:00 (GMT+7)

TP.HCM Những ngày cận Tết, hàng trăm người đổ về điểm check-in Tết được gọi vui là 'hot nhất Gò Vấp', vừa có hình đẹp mà không tốn bất cứ chi phí gì.

Địa điểm check-in nói trên là Công viên văn hóa Gò Vấp, nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, TP.HCM. Ảnh: Trần Phi.

Địa điểm check-in nói trên là Công viên văn hóa Gò Vấp, nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, TP.HCM. Ảnh: Trần Phi.

Dù là cuối tuần hay đầu tuần, Công viên văn hóa Gò Vấp vẫn đông đúc người đến vào buổi chiều. Bên cạnh người dân đến đây tập thể dục, vui chơi, tham quan như thường lệ, nhiều người cho biết mình đến để chụp ảnh Tết, khi nơi đây trang trí các tiểu cảnh rực rỡ sắc màu hoa, lồng đèn, nón lá… mang đậm vẻ đẹp của tết cổ truyền Việt Nam.

Dù là cuối tuần hay đầu tuần, Công viên văn hóa Gò Vấp vẫn đông đúc người đến vào buổi chiều. Ảnh: Trần Phi.

Dù là cuối tuần hay đầu tuần, Công viên văn hóa Gò Vấp vẫn đông đúc người đến vào buổi chiều. Ảnh: Trần Phi.

Trong số hàng dài người nối nhau đến Công viên văn hóa Gò Vấp để chụp ảnh Tết sớm, có chị Ngọc (35 tuổi) đến cùng con. Diện bộ áo dài mới, make up chỉn chu, chị vui vẻ cho biết mình "đầu tư" cho lần chụp này, vì thấy điểm check-in này rất thoáng mát, mình thì không thích cầu kì nên càng đơn giản thì mình càng thích.

Chị nói thêm, nhờ cảnh vật trang trí đơn giản chị có cho mình hàng chục bức ảnh ưng ý. "Mình biết tới địa điểm này qua mạng xã hội, ngay từ lần đầu thấy là rất ưng, thế nên quyết tâm cùng con đến nơi đây để chụp hình khoe mọi người. Đầu tuần nên đỡ hơn hôm trước, nhưng hôm nay vẫn đông".

Chị Ngọc cùng con gái đến chụp ảnh. Ảnh: Trần Phi.

Chị Ngọc cùng con gái đến chụp ảnh. Ảnh: Trần Phi.

Nhiều cảnh vật độc lạ, thu hút các bạn trẻ và người dân đến chụp ảnh. Ảnh: Trần Phi.

Nhiều cảnh vật độc lạ, thu hút các bạn trẻ và người dân đến chụp ảnh. Ảnh: Trần Phi.

Nhà ở gần khu vực này, chiều, tranh thủ đưa con đi học về, chị Nguyễn Thị Tuyết (40 tuổi) cùng bạn bè đến đây chụp vài tấm hình. Chị Tuyết kể, hôm cuối tuần trước, chị cũng cùng bạn bè sang chơi để chụp hình nhưng đông quá nên đành quay về.

Hôm nay, chị ghé lại, hào hứng khi ghi lại những khoảnh khắc đẹp của con bên những khóm hoa, tiểu cảnh đặc sắc. Chị cho biết vẫn hay dẫn con sang công viên để đi dạo, hóng mát, nhưng những ngày gần đây, tiểu cảnh trang trí ở đây đẹp, hút mắt, nên chị còn check-in thêm.

Chị Tuyết cùng bạn bè đến check-in tại Công viên văn hóa Gò Vấp. Ảnh: Trần Phi.

Chị Tuyết cùng bạn bè đến check-in tại Công viên văn hóa Gò Vấp. Ảnh: Trần Phi.

Còn chị Hiền (40 tuổi) chiều mát cũng dẫn con đến đây để chụp ảnh. Chị cho biết đã đầu tư 2 bộ áo dài, mang theo cành mai, cành đào để cầm chụp ảnh cho có không khí tết.

“Bình thường, gia đình tôi phải chờ tới sát tết mới có dịp đi chụp. Tết năm nay, sát nhà có chỗ chụp hình đẹp mà không tốn xu nào, được chụp hình tết sớm cho các cháu thì còn gì bằng", chị nói xong liền hướng dẫn các con tạo dáng chụp hình.

 Chị Hiền chụp ảnh cho con gái. Ảnh: Trần Phi.

 Chị Hiền chụp ảnh cho con gái. Ảnh: Trần Phi.

Nguyễn An (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) chiều 28/1 cũng cùng bạn trai đến chụp hình, vì vô tình biết tới địa điểm này thông qua mạng xã hội. Diện một bộ áo dài trắng, trang điểm tỉ mỉ, cô gái cho biết sau gần 2 tiếng thì đã có một bộ hình tết sớm ưng ý.

Nhìn "thành quả", An cười nói dù đường đến đây có hơi xa nhưng cảm thấy xứng đáng. Đến đây, chị cảm nhận được không khí tết cận kề, cũng quen được một vài người bạn mới.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh check-in. Ảnh: Trần Phi.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh check-in. Ảnh: Trần Phi.

Theo các bạn trẻ, nhiều loại hoa tại công viên là những loài thường thấy, tuy nhiên khi lên hình lại rất đẹp. Ảnh: Trần Phi.

Theo các bạn trẻ, nhiều loại hoa tại công viên là những loài thường thấy, tuy nhiên khi lên hình lại rất đẹp. Ảnh: Trần Phi.

Bên cạnh việc chụp ảnh Tết, thì Công viên văn hóa Gò Vấp cũng là nơi người dân thường xuyên lui tới tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Trần Phi.

Bên cạnh việc chụp ảnh Tết, thì Công viên văn hóa Gò Vấp cũng là nơi người dân thường xuyên lui tới tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Trần Phi.

Không khí tết ngập tràn tại Công viên Văn hóa Gò Vấp. Ảnh: Trần Phi.

Không khí tết ngập tràn tại Công viên Văn hóa Gò Vấp. Ảnh: Trần Phi.

Xem thêm
4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR. Phát hiện nấm gây bệnh đen mang trên tôm hùm bông. Mưa lốc làm thiệt hại gần 90 ngôi nhà ở Mù Cang Chải. Mùa du lịch trên quê hương ‘đệ nhất danh trà’.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sản lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm