| Hotline: 0983.970.780

Đổ dồn về Navibank Sài Gòn

Thứ Năm 07/10/2010 , 12:32 (GMT+7)

Dù suýt nữa xuống hạng nhưng Navibank Sài Gòn (N.SG) lại đang có sức hút ghế gớm của làng bóng đá nước nhà. Bởi đội bóng này đang "rải" tiền để có chiêu mộ "hàng khủng" của V-League và trở thành điểm đến "lý tưởng" của các cầu thủ.

Ngoài Phan Văn Santos, 10/11 vị trí (thuần là nội binh) trong đội hình mua sắm của Navibank.SG cho V-League 2011 (theo sơ đồ 4–4–2) bao gồm, các hậu vệ: Anh Tuấn, Văn Phong, Hoàng Vương, Trọng Nghĩa; tiền vệ: Tài Em, Được Em, Duy Khanh, Nhật Thanh; tiền đạo: Ngọc Thanh, Quang Hải. 7/10 các cái tên này là tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ; 1 là cựu tuyển thủ Olympic (Trọng Nghĩa); Duy Khanh và Nhật Thanh dù chưa lên tuyển nhưng cũng có số, đang trên đường cập bến N.SG theo những kênh quan hệ khác nhau. Sẽ chưa dừng lại ở đó, Navibank.SG sẽ mua thêm 1 trung vệ ngoại có đẳng cấp, ít nhất 1 tiền đạo ngoại (ưu tiên cầu thủ có thể chơi trung phong cắm) và 1 ngoại binh chơi tiền vệ (Lee Nguyễn là ưu tiên số 1).

Số tiền mà N.SG phải bỏ ra vào khoảng 50 tỷ đồng. Nhưng đấy chỉ là phân nửa số tiền mà HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã duyệt chi 100 tỷ đồng cho N.SG để “tân trang” lại đội hình. Ở thời buổi “đồng tiền liền khúc ruột”, với số tiền 100 tỷ đồng, không khó để N.SG nhanh chóng tìm được sự “đồng cảm” của các cầu thủ.

Những động thái của Navibank.SG khiến nhiều người liên tưởng tới tính cách của Ninh Bình, trong 2 – 3 mùa giải gần đây. Đội bóng cố đô Hoa Lư luôn thay máu hàng loạt, trước mỗi mùa giải, dù nhiều cầu thủ vẫn còn hợp đồng, dẫn đến bất ổn đội bóng. Kết cục, Ninh Bình chưa bao giờ trở thành "đại gia" đúng nghĩa cả trên sân bóng lẫn trong mắt giới chuyên môn. Các cầu thủ xem nơi đó như là một vùng đất để "đánh dậm", kiếm khoản lót tay kha khá rồi… "bùng".

Ai dám chắc chuyện tương tự không xảy ra ở N.SG hiện tại? Thay vì phải đầu tư - xây dựng đội bóng từ cái nền móng, thì N.SG mua tất như là thú chơi thời thượng của các ông bầu lắm tiền nhiều của. Thực tế, Navibank.SG đã xâm nhập vào nền bóng đá, cũng bằng một bản hợp đồng sang nhượng suất chơi V-League của QK4 trước đây. Phải, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, chỉ bản sắc, niềm tự hào vùng miền hay những giá trị truyền thống của một đội bóng thì không.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm