| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp khai thác quặng khiến nhà dân nứt toác

Thứ Năm 03/10/2019 , 09:48 (GMT+7)

Các vết nứt trên sàn và tường nhà của những hộ dân ở thôn Phú Hùng, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) ngày một nghiêm trọng.

18-17-06_11
Một vết nứt chạy dài trên sàn.

Theo người dân, nguyên nhân do Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh khai thác quặng quá sâu.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại thôn Phú Hùng để ghi nhận sự việc. Quan sát tại đây, khu vực khai thác quặng của những công ty trên rất gần với khu dân cư.

Cách lối vào khu dân cư thôn Phú Hùng vài chục mét, chúng tôi bắt gặp cảnh xe múc đất đang san gạt mặt bằng, đất đá cao gần nóc căn nhà hoang cạnh đó.

Ghi nhận tại nhà chị Đinh Thị Liên, từ cửa ra vào tầng 1 có vết nứt dài chạy chéo nhà. Các viên đá lát nền nứt toác như có một lực nào đó tác động khiến chúng bị bẻ gãy, chìa lên các cạnh sắc như dao. Ngày 16/9 vừa qua, con của chị Liên trong lúc chơi đùa dẫm phải vết nứt này khiến lòng bàn chân cháu bị rách, chảy nhiều máu.

Chị Liên cho biết: “Vợ chồng tôi xây được nhà từ năm 2006 và sống yên ổn thì đến tháng 7/2019, chúng tôi phát hiện ngôi nhà có hiện tượng nứt nhỏ và ngắn nên làm đơn gửi Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh – hai công ty đang khai thác quặng gần nhà nhưng không có phản hồi. Sau khoảng 15 ngày, công ty cho người đại diện mang đơn về trả và nói công ty không giải quyết sự việc trên. Chúng tôi đã làm đơn gửi UBND xã Gia Phú thì 5 ngày sau ban đại diện xã Gia Phú có đến xem xét rồi ra về hẹn 1 tháng sau quay trở lại nhưng chưa thấy động tĩnh gì”.

Tuy nhiên, theo chị Liên, từ đó đến nay các vết nứt đã phát triển to và dài hơn, cộng thêm là những vết nứt khác ở bếp, nhà vệ sinh và bắt đầu lan lên tầng 2 của ngôi nhà.

Cách đó không xa là ngôi nhà của gia đình ông Vũ Văn Hoành cũng cùng chung cảnh. Đập vào mắt ngay trước sân nhà ông Hoành là vết nứt to có thể đút vừa ngón tay chạy ngoằn ngoèo ngang sân.

18-17-06_22
Vết nứt ở sân nhà ông Hoành.

Ông Hoành cho biết, trong quá trình xây dựng nhà từ năm 2006 và ở đến nay, ngôi nhà của gia đình ông không ảnh hưởng gì cho đến khi Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng vào khai thác quặng cách nhà khoảng 30-40m, đào sâu xuống khoảng 20m nên bây giờ nhà ông bắt đầu bị có vết rạn nứt. Ông Hoành nói rồi chỉ tay lên tường nhà dọc theo vết nứt đồng thời chỉ cho chúng tôi các vết nứt ở sàn nhà, trên tường…

Từ khi những hộ gia đình thôn Phú Hùng phản ánh tới những công ty đang khai thác quặng ở khu vực này và cả chính quyền xã, huyện thì việc khai thác quặng tại đây vẫn diễn ra bình thường. Trong khi đó, những hộ dân ngày đêm hết sức lo lắng về an nguy cho gia đình mình đặc biệt là những trẻ nhỏ.

Khi chúng tôi có mặt, ngay khu vực trung tâm khai trường này, một số máy xúc đất vẫn tiếp tục gầm gào cào đất dưới độ sâu hàng chục mét. Và có cả những dấu vết máy xúc ngoạm sát đường bê tông của thôn, trong khi những đứa trẻ hồn nhiên vẫn chơi đùa ở đó.

Trước sự việc trên, bà Lê Thị Huệ - Trưởng thôn Phú Hùng – cho biết, bà đã xác nhận cho những hộ dân trong thôn để gửi đơn phản ánh tới UBND xã Gia Phú. Cũng theo bà Huệ, phía những công ty khai thác đã về giải quyết một lần rồi, hẹn đến 25/9 nhưng chưa thấy trở lại. Bà Huệ cũng mong rằng, sự việc sớm được giải quyết sớm cho người dân yên tâm.

Về phản ánh những công ty khai thác quặng quá sâu gây ra hiện tượng nứt nhà dân, ông Lưu Hoàng Điểu – Phó Chủ tịch xã Gia Phú cho biết, xã đang rất quan tâm, khi có đơn của nhân dân, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra hiện trường và lập biên bản xác định hiện trạng.

18-17-06_33
Người dân ngày đêm lo lắng về an nguy cho gia đình mình.

"Cách đây khoảng 1 tháng, khi các hộ có đơn, tôi mời các phòng chuyên môn của huyện Bảo Thắng như Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất đến kiểm tra lần 1. Một tháng sau khi kiểm tra lại vết nứt có rộng thêm một chút ít. Đáng lẽ hẹn đến ngày 25/9 giải quyết nhưng do việc của xã bận quá nên chưa phối hợp được với các phòng ban của huyện đánh giá lại mức độ thiệt hại và để phối hợp với công ty hỗ trợ cho người dân” – ông Điểu nói.

Cũng theo ông Điểu, việc nứt nhà của người dân, xã Gia Phú gần như đứng ra là trọng tài để Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng trả tiền cho nhân dân. Tuy nhiên, những chỗ nào căng quá thì có thể phải mời đơn vị độc lập để kiểm định và đánh giá tác động.

Theo tìm hiểu của PV tại xã Gia Phú, về mặt danh nghĩa chỉ Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng được phép khai thác quặng nhưng theo phản ánh của người dân thì tại đây có cả Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh cùng khai thác.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm