| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp nợ thuế gần 20.000 tỷ đồng

Thứ Sáu 12/10/2012 , 08:16 (GMT+7)

Con số này tương đương gần 7% tổng thu nội địa kể từ đầu năm. Trong tổng dư nợ, số chậm nộp từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 13%.

Con số này tương đương gần 7% tổng thu nội địa kể từ đầu năm. Trong tổng dư nợ, số chậm nộp từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 13%.

Số liệu về nợ đọng của doanh nghiệp được Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Trần Văn Phu công bố trong buổi họp báo quý III của Bộ Tài chính chiều 11/10. Không đưa ra con số chính xác, ông Phu chỉ cho biết tổng nợ thuế (loại trừ các khoản nợ do chính sách ưu đãi) của các doanh nghiệp đang chiếm khoảng 6,8% tổng thu nội địa của 9 tháng đầu năm.


Kinh tế khó khăn khiến nợ thuế của doanh nghiệp tăng mạnh. Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau 9 tháng, tổng thu nội địa đạt 63,8% dự toán cho cả năm 2012, vốn được công bố ở mức 457.600 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thu từ thuế sử dụng đất). Như vậy, ước tính nợ thuế của doanh nghiệp tương đương khoảng 19.850 tỷ đồng. Theo công bố của ngành thuế, số nợ đọng của các doanh nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 13% trong số này.

Theo ông Trần Văn Phu, tình hình kinh tế khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến việc các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng thuế. Cơ quan thuế đang thực hiện các biện pháp thu thuế theo đúng quy trình pháp luật, để cố gắng giảm nợ đọng xuống dưới mức 5% tổng thu nội địa.

Cũng trong buổi họp báo chiều 11/10, đại diện Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 498.490 tỷ đồng, trong khi tổng chi lên tới 643.210 tỷ, dẫn đến khó khăn về cân đối ngân sách. Trung ương thậm chí đã phải bổ sung kinh phí cho một số địa phương có lượng hụt thu lớn như Hải Dương, Quảng Nam, Bình Phước, Vĩnh Long… Tuy vậy, ngành tài chính vẫn cho biết đang nỗ lực nhằm hoàn thành kế hoạch cân đối ngân sách cho cả năm 2012.

Về các giải pháp giãn - giảm, miễn thuế nhằm kích thích sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Vũ Thị Mai cho biết cơ quan này vẫn theo dõi sát sao và tham mưu kịp thời cho Chính phủ để có giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế. Riêng việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống thấp hơn mức 25% hiện hành được Bộ đánh giá là cần thiết nhằm thu hút đầu tư, tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Hiện Bộ Tài chính đã thành lập tổ soạn thảo để sửa đổi luật thuế, dự kiến trình Chính phủ và Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5/2013. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phương án miễn giảm cụ thể vẫn chưa được chốt.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm