| Hotline: 0983.970.780

Doanh nhân UAE được thuê do thám chính quyền Trump

Thứ Tư 12/06/2019 , 10:10 (GMT+7)

Theo thông tin từ tờ Intercept, một doanh nhân Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã được cơ quan tình báo nước này cung cấp một nguồn tài chính hào phóng để do thám chính quyền Tổng thống Donald Trump, thông qua các khoản đóng góp không hợp pháp vào quỹ tranh cử của ông Trump.

Danh tính doanh nhân này được xác định là Rashid al-Malik (ảnh). Al-Malik đã nhận đều đặn hàng nghìn USD mỗi tháng, giúp ông đủ chi phí cho các cuộc tiếp xúc hao tiền của. Mục đích các cuộc tiếp xúc là tìm kiếm thông tin về chính sách của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến khu vực Trung Đông vào năm 2017.

Định kỳ theo lịch trình ấn định trước, Al-Malik sẽ cung cấp cho đầu mối của Cơ quan Tình báo quốc gia UAE các thông tin có liên quan, như chính sách của Mỹ đối với thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman, nội dung các cuộc họp giữa hai bên hay chính sách của Mỹ với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Qatar.

Từ cuối năm ngoái, thông tin trên 2 tờ New York Times và Wall Street Journal cho biết, các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra việc các đối tác nước ngoài cung cấp các nguồn tài trợ không hợp pháp cho ủy ban lễ nhậm chức của ông Trump và tổ chức gây quỹ chính trị ủng hộ ông Trump là PAC.

Doanh nhân Al-Malik là Chủ tịch Công ty đầu tư Hayah Holdings, từng được Văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Muller thẩm tra, theo tờ New York Times. Nội dung các cuộc thẩm tra được tiết lộ ra ngoài, sau đó trích dẫn trên tờ New York Times, nói rằng giữa hai bên đã trao đổi quanh việc các doanh nhân từ Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất muốn gây ảnh hưởng như thế nào tới chính sách Trung Đông của ông Trump.

Những thông tin dạng này đã bị luật sư của ông Al-Malik bác bỏ toàn bộ. “Thân chủ tôi chưa bao giờ được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin liên quan đến guồng máy hoạt động của chính quyền Trump. Ông ấy không phải là đầu mối hoạt động tình báo”.

Thông tin của tờ Intercept được tung lên sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ người hoạt động ở Trung Đông là George Nader. Ông George Nader chính là nhân chứng của cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm