| Hotline: 0983.970.780

Doanh thu trực tiếp 20 tỉ đồng

Thứ Tư 04/12/2013 , 09:42 (GMT+7)

Sau 6 ngày diễn ra, hôm qua (3/12), Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp và Thương mại khu vực Đông Nam Bộ (ĐNB) – Đồng Nai 2013 đã kết thúc tốt đẹp...

Sau 6 ngày diễn ra, hôm qua (3/12), Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp và Thương mại khu vực Đông Nam Bộ (ĐNB) – Đồng Nai 2013 đã kết thúc tốt đẹp, với số lượng khoảng 6 vạn lượt khách tham quan, giao dịch. 

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại khu vực ĐNB - Đồng Nai 2013 là hội chợ XTTM ghi nhận số lượng gian hàng đông đảo nhất trong số những hội chợ nông nghiệp gần đây, với sự góp mặt của khoảng 480 gian hàng tiêu chuẩn và quy chuẩn, trong đó có 338 gian nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ và 162 gian thương mại của trên 200 đơn vị, DN trong và ngoài khu vực ĐNB.


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (áo trắng) cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai 
thăm hội chợ

Các DN, địa phương tham gia đã đem đến trưng bày, giới thiệu tại hội chợ nhiều mặt hàng phong phú về chủng loại, đảm bảo chất lượng, đa dạng về hình thức, mẫu mã. Các mặt hàng mang tính chất đặc sản vùng miền bao gồm: Bưởi Tân Triều, xoài, mãng cầu hạt lép Định Quán, ổi Đình Lộc, sầu riêng Long Khánh, bưởi da xanh Tiền Giang, điều Đồng Nai, Bình Phước, các sản phẩm từ dừa Bến Tre, cam Canh, Phật thủ, bưởi Diễn, bưởi Quế Dương Hà Nội, mật ong, su su Tam Đảo, cà phê Buôn Mê Thuột, bánh tráng Tây Ninh, tương Cự Đà, nước mắm Phan Thiết, gạo nếp cái hoa vàng, gạo Long Trì, chè sạch, sữa Ba Vì, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hoa cây cảnh đặc sắc của TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Giang, Ninh Thuận, gốm sứ Bát Tràng, tranh sơn mài Bình Dương, Hà Nội...

Qua 6 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút được hơn 6 vạn lượt khách tham quan, giao dịch và tham gia các sự kiện của hội chợ. Có 11 đoàn nông dân tiêu biểu của các huyện, thị tỉnh Đồng Nai đến thăm quan và tham dự chương trình Nhịp cầu nhà nông. Hội chợ cũng đã thu hút đông đảo doanh nhân, nhân dân của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận đến tham quan, mua sắm, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động của hội chợ.

Tại hội chợ, nhiều đơn vị đã tiêu thụ trực tiếp được một lượng lớn các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đồ uống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất và tiêu dùng, tiêu biểu như bưởi Tân Triều (Đồng Nai), phật thủ Hoài Đức, bưởi Diễn (Hà Nội), cà phê Buôn Mê Thuột, giảo cổ lam Hòa Bình, đồ gỗ Đồng Nai, Bình Dương... Doanh thu bán hàng trực tiếp tại hội chợ đạt trên 20 tỷ đồng và đã có nhiều thỏa thuận, hợp đồng hứa hẹn được ký kết sau khi kết thúc hội chợ.

Trong bối cảnh những năm qua, SX nông nghiệp của Việt Nam nói chung và ĐNB nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm thị trường, đầu ra ổn định cho hàng hóa nông sản thì việc triển khai các hoạt động XTTM nói chung và hội chợ triển lãm ngành nông nghiệp nói riêng (trong đó có Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại khu vực ĐNB - Đồng Nai 2013) có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.

Để hội chợ có được thành công lớn, BTC xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ban ngành của tỉnh, cùng sự tham gia tham gia nhiệt tình của Sở NN-PTNT, trung tâm Khuyến nông, Chi cục PTNT, Trung tâm XTTM, các đơn vị, DN của các tỉnh, thành trong và ngoài khu vực ĐNB.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm