| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo vườn lan hồ điệp 6 vạn gốc ở 'chảo lửa túi mưa'

Thứ Năm 11/01/2024 , 13:24 (GMT+7)

Đầu tư hơn 10 tỷ đồng sản xuất thành công 6 vạn gốc lan hồ điệp, lần đầu tiên loài cây cảnh quý tộc này thâm nhập thị trường các tỉnh từ Bắc vào Nam.

Những ngày đầu tháng Chạp, vườn lan hồ điệp rộng hơn 2.500m2 tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến tham quan, lựa chọn những chậu lan ưng ý đem về chưng Tết sớm.

Anh Phạm Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh chia sẻ, để có được vườn lan mĩ mãn như hôm nay, doanh nghiệp đã vay vốn nhiều tỷ đồng xây dựng nhà xưởng 5 lớp cách nhiệt, đảm bảo nhiệt độ, ánh sáng chuẩn cho cây hoa phát triển.

“Thời tiết ở Hà Tĩnh khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các tỉnh phía Bắc, phía Nam nên việc sản xuất thành công hoa lan hồ điệp tại vùng đất “chảo lửa túi mưa” đang mở ra hướng đi mới cho những người đam mê làm nông nghiệp công nghệ cao”, anh Huy nói.

Theo anh, hiện 70% sản lượng hoa của vườn đã được khách hàng ở các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đặt mua.

Số còn lại phục vụ nhu cầu của khách hàng tại Hà Tĩnh.

Tổng doanh thu vườn lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh thu về năm nay ước đạt khoảng 8 tỷ đồng.

Có 24 màu hoa lan hồ điệp đang được sản xuất tại cơ sở này. Mỗi giống lan khoe sắc một kiểu và đang ra nụ, nở hoa dày đặc.

Ghi nhận những ngày đầu tháng Chạp, nhiều khách hàng đã đến trực tiếp tại vườn chọn từng cành lan, cắm thành chậu có giá trị từ 3 đến 30 triệu đồng để đem về chưng tết sớm.

Vườn lan cũng thu hút đông đảo du khách, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Các luống hoa được đánh theo số thứ tự và tên từng loại lan.

Những chậu lan hồ điệp khoe sắc trên vùng đất khắc nghiệt.

Hiện tại doanh nghiệp có 5 thợ lành nghề cắm hoa lan nhưng lượng khách đến mua trực tiếp đông khiến cơ sở quá tải một số thời điểm.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, thành công của mô hình sản xuất lan hồ điệp ở Thạch Khê đã mở ra triển vọng mới trong xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Đây cũng là mô hình trồng lan hồ điệp thương mại quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh hỗ trợ Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp tại tỉnh Hà Tĩnh”, thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

Dự án đã hỗ trợ chuyển giao 2 quy trình công nghệ, gồm: Quy trình công nghệ ra ngôi vườn ươm cây hoa lan hồ điệp và quy trình công nghệ trồng, chăm sóc hoa lan hồ điệp thương phẩm.

Xây dựng, hoàn thành hệ thống công trình nhà màng diện tích hơn 2.500m2 hiện đại, khép kín, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, giúp chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, hạn chế sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu; đồng thời giúp giảm chi phí nhân công lao động, từ đó hạ giá thành sản xuất.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm