| Hotline: 0983.970.780

Đội hình những ngôi sao “bơ vơ”, chưa tìm được đội bóng mới

Thứ Tư 06/09/2017 , 19:30 (GMT+7)

Dù thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017 đã chính thức khép lại nhưng nhiều cầu thủ vẫn chưa tìm được bến đỗ. 

Họ sẽ là sự bổ sung chất lượng cho các CLB trong thời gian tới (FIFA cho phép các CLB chiêu mộ cầu thủ tự do bất cứ lúc nào).

Thủ môn

Shay Given: Dù ở tuổi 41 nhưng Shay Given vẫn chưa có ý định giải nghệ. Sau khi rời khỏi Stoke City vì hết hạn hợp đồng, người gác đền CH Ailen vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Có thể, trong thời gian tới, nếu không được CLB nào đón nhận, thủ môn kỳ cựu này sẽ “về vườn”.

Shay Given vẫn chưa có ý định giải nghệ dù bước sang tuổi 41
 
Hậu vệ

Jan Kirchhoff: Cựu cầu thủ của Bayern Munich từng là gương mặt kỳ vọng sau khi gia nhập Sunderland. Thế nhưng, việc cầu thủ này dính quá nhiều chấn thương khiến “Mèo đen” chẳng cần muốn giữ chân Jan Kirchhoff sau khi hết hạn hợp đồng. Thậm chí, chẳng CLB nào thèm ngó ngàng tới hậu vệ phải này.

Marcin Wasilewski: Trong những năm qua, Marcin Wasilewski đã đóng vai trò dự bị cho Morgan và Huth ở Leicester City. “Bày cáo” quyết định thải hồi cầu thủ này vì luống tuổi. Dù sao, trung vệ người Ba Lan vẫn là sự bổ sung tốt với các CLB hạng dưới ở Anh.

Sebastien Bassong: Trung vệ lừng danh Sebastien Bassong không còn chỗ đứng ở Norwich mùa giải trước và chỉ ra sân 9 trận. Thời gian qua, cầu thủ người Cameroon đang tập luyện cùng Birmingham City và gây được ấn tượng tốt. HLV Harry Redknapp đang tính ký hợp đồng với cầu thủ này.

Kolo Toure: Sau khi rời Celtic, Kolo Toure từng có thời gian làm trợ lý HLV ở đội Olympic Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có ý định giải nghệ để theo đuổi nghiệp HLV.

Joleon Lescott: Sau 6 tháng chơi cho Sunderland, Joleon Lescott đã bị “đẩy ra đường”. Ở tuổi 35, anh không còn được nhiều CLB săn đón như trước.

Không CLB nào sẵn sàng đón nhận Joleon Lescott

Tiền vệ

Joe Ledley: Joe Ledley là nhân tố quan trọng của đội tuyển xứ Wales nhưng trớ trêu, không CLB nào đón nhận tiền vệ 30 tuổi sau khi rời Crystal Palace. Joe Ledley đang rất muốn tìm kiếm CLB mới để có thể hy vọng dự World Cup 2018.

Mathieu Flamini: Cũng giống như Joe Ledley, Mathieu Flamini vừa bị CLB Crystal Palace thải hồi. Hiện tại, cầu thủ người Pháp đang liên hệ để sang giải nhà nghề Mỹ thi đấu.

Youssouf Mulumbu: Cầu thủ người Congo vừa hết hạn hợp đồng với Norwich mùa Hè qua. Gần đây, CLB Fulham đang ngỏ ý muốn đón tiền vệ này.

Dù mới bước sang tuổi 30 nhưng Giuseppe Rossi đã qua thời đỉnh cao vì chấn thương dày đặc
 
Tiền đạo

Giuseppe Rossi: Chấn thương đầu gối đã hành hạ Giuseppe Rossi, khiến anh tụt dốc nghiêm trọng trong sự nghiệp. Sau khi rời Celta Vigo, tiền đạo người Italia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Rickie Lambert: Cựu tiền đạo của Liverpool và Southampton vẫn đang “bơ vơ” sau khi rời Cardiff City. Việc Rickie Lambert đã bước sang tuổi 35, khiến cho nhiều CLB “ngại” chiêu mộ tiền đạo này.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm