| Hotline: 0983.970.780

Đội hình tiêu biểu vòng 21 Premier League: Harry Kane rực sáng

Thứ Ba 17/01/2017 , 13:17 (GMT+7)

Với cú hat-trick vào lưới West Brom, Harry Kane là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất vòng 21 Premier League. Cùng điểm qua đội hình 11 ngôi sao sáng nhất vòng đấu này.

Thủ môn

Simon Mignolet (Liverpool): Trong ngày thi đấu xuất thần, Mignolet đã từ chối hàng loạt cơ hội của các cầu thủ MU, giúp Liverpool giành 1 điểm quý giá ở sân Old Trafford.

Mignolet có nhiều pha cản phá xuất thần trong trận đấu với MU
Mignolet có nhiều pha cản phá xuất thần trong trận đấu với MU
 

Hậu vệ

Seamus Coleman (Everton): Coleman lên công về thủ nhịp nhàng và khiến cho hậu vệ Man City vô cùng bối rối. Một trong những tình huống lên tấn công, hậu vệ người CH Ailen đã “kiến tạo” cho Lookman lập công.

Dejan Lovren (Liverpool): Ngoại trừ sai lầm chuyền bóng về bất cẩn ở hiệp 1 (Ibrahimovic suýt ghi bàn), nhìn chung Lovren chơi tốt. Trung vệ người Croatia đã có 3 cú tắc bóng, 3 lần đánh chặn và 9 lần hóa giải cơ hội của MU. Nếu không có Lovren, chưa chắc, The Kop đã có thể trụ vững trước sức tấn công của MU.

Laurent Koscielny (Arsenal): Ở trận gặp Swansea, trung vệ người Pháp đã có 9 lần hóa giải cơ hội đối thủ. Nhờ đó, Arsenal đã vùi dập “Bày thiên ngà” và không để thủng lưới.

Marcos Alonso (Chelsea): Trong ngày Diego Costa không ra sân, Marcos Alonso đã sắm vai người hùng khi đóng góp cú đúp, giúp Chelsea vùi dập Leicester City với tỷ số 3-0.

Marcos Alonso lập cú đúp giúp Chelsea hạ gục Leicester City
Marcos Alonso lập cú đúp giúp Chelsea hạ gục Leicester City
 

Tiền vệ

Michail Antonio (West Ham): Trong bối cảnh Payet đang hục hặc đòi ra đi, Michail Antonio đã tỏa sáng với cú hat-trick kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của West Ham trước Crystal Palace.

Tom Davies (Everton): Sự cơ động của tài năng trẻ Tom Davies đã góp phần giúp Everton “bẽ gãy” lối chơi của Man City. Không những vậy, cầu thủ này cũng đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Everton.

Marko Arnautovic (Stoke City): Cầu thủ chạy cánh người Áo đã đóng góp 2 bàn thắng vào lưới Sunderland chỉ trong vòng 7 phút, giúp Stoke City giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Harry Kane lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Tottenham trước West Brom
Harry Kane lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Tottenham trước West Brom
 

Tiền đạo

Harry Kane (Tottenham): Ở vòng đấu này, Harry Kane đã rực sáng với cú hat-trick vào lưới West Brom trong chiến thắng 4-0 của Tottenham. Sự tỏa sáng của chân sút sinh năm 1993 giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 2 ở Premier League.

Alexis Sanchez (Arsenal): Dù để lại hình ảnh xấu sau khi rời sân nhưng không phủ nhận Alexis Sanchez đã thi đấu hay ở trận đấu với Swansea. Ngoài việc đóng góp 1 bàn, tiền đạo người Chile còn là linh hồn của hàng công “Pháo thủ”. Sự cơ động của cầu thủ này giúp cho lối chơi của Arsenal hoạt động “trơn tru”. Cầu thủ sinh năm 1988 đã được bầu là người chơi hay nhất trận đấu với Swansea.

Abel Hernandez (Hull City): Trong ngày thi đấu thăng hoa, Abel Hernandez đã lập cú đúp, góp công lớn giúp Hull City giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Bournemouth.

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm