| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam gặp khó với hai giải lớn cuối năm

Thứ Hai 27/04/2020 , 10:34 (GMT+7)

Với việc phải tham dự hai giải đấu lớn vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn về vấn đề đội hình.

Thiếu vắng Duy Mạnh và có thể là Đình Trọng sẽ là tổn thất lớn cho Việt Nam. 

Thiếu vắng Duy Mạnh và có thể là Đình Trọng sẽ là tổn thất lớn cho Việt Nam. 

Mặc dù Vòng loại World Cup 2022 đã bị hoãn đến cuối năm nhưng với việc AFF Cup 2020 diễn ra cùng thời điểm nên đội hình của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bị xáo trộn.

Đó là chưa kể những chấn thương dài hạn của các tuyển thủ sẽ khiến cho HLV Park Hang Seo rất đau đầu trong giai đoạn cuối năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển. 

Đầu tiên là trường hợp của Đỗ Duy Mạnh. Chấn thương nặng tại V-League đã khiến anh phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ ít nhất 9 tháng. Tính đến thời điểm tháng 11, Duy Mạnh mới chỉ có hơn 7 tháng dưỡng thương và chắc chắn không thể xỏ giầy ra sân. 

Hàng thủ Việt Nam còn chứng kiến hàng loạt sự thiếu hụt khác. Trần Đình Trọng cũng chưa bình phục và vẫn cần rất nhiều thời gian để trở lại phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ ở lại châu Âu và bỏ qua luôn hai giải đấu lớn vào cuối năm.

Văn Hậu không chắc đã trở lại thi đấu cho đội tuyển. 

Văn Hậu không chắc đã trở lại thi đấu cho đội tuyển. 

HLV Park cũng gặp khó vì những cầu thủ thay thế như Thành Chung hay Nguyễn Hữu Tuấn đều không có kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia trong những tháng gần đây.

Vấn đề còn xuất hiện ở vị trí thủ môn khi Đặng Văn Lâm bất ngờ mất suất bắt chính tại Muangthong Utd nên không có gì đảm bảo về phong độ của anh. 

Nhìn lên hàng tiền vệ, Việt Nam mất luôn bộ đôi Huy Hùng - Xuân Trường - hai tiền vệ thuộc diện triển khai bóng của HLV Park Hang Seo. Xuân Trường có thể trở lại vào tháng 7 nếu không có gì thay đổi nhưng khả năng duy trì phong độ của anh còn bỏ ngỏ. 

Hàng tiền đạo cũng sẽ chia tay Nguyễn Anh Đức - người đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng giã từ đội tuyển vì luống tuổi. Hà Đức Chinh - sau khi phải nghỉ thi đấu vì bệnh gan cũng đang nỗ lực trở lại. 

Đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố mới cho hai giải đấu quan trọng. 

Đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố mới cho hai giải đấu quan trọng. 

May thay, HLV Park Hang Seo cũng nhìn ra một vài nhân tố nổi bật để thay thế như Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Tiến Linh. Tạm thời bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn ổn nhưng để có được sức mạnh tuyệt đối như kỳ AFF Cup 2 năm trước thì chúng ta còn phải chờ đợi. 

Một tin vui nữa cũng xuất hiện là Vũ Văn Thanh đang trở lại mạnh mẽ. Với đôi cánh Văn Thanh và Trọng Hoàng, việc tấn công biên của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ rất ấn tượng. 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm