| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng nóng 25.000 USD ngay tại khách sạn

Thứ Ba 28/08/2018 , 07:24 (GMT+7)

Phần thưởng được đại diện Asanzo trao tận tay huấn luận viên Park Hang-seo ngay sau khi trận đấu giữa Việt Nam – Syria kết thúc.

"Với dấu mốc mới mà Olympic Việt Nam ghi được cho lịch sử bóng đá nước nhà, họ chính là những người hùng trong lòng người hâm mộ", Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo, ông Phạm Văn Tam tuyên bố khi trao thưởng 25.000 USD cho đội tuyển ngay sau khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria kết thúc cách đây ít phút.

Màn trao thưởng diễn ra tại khách sạn Aston Imperia Bekasi (Indonesia) nơi đội tuyển Việt Nam quay về ngay sau khi giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết bóng đá nam Asiad 2018.

Trước đó, khi đứng trên khán đài A chứng kiến cú sút của Văn Toàn làm tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam, ông Phạm Văn Tam cho biết mình đã không thể tin nổi và thậm chí khóc vì sung sướng. 

Không chỉ nước mắt của vị doanh nhân, ông chủ Asanzo cho biết trong căn phòng nhỏ sau trận đấu, các cầu thủ và ban lãnh đạo đội tuyển đã không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào. "Không phân biệt cầu thủ hay doanh nhân, hơn chục người ôm lấy nhau mà quên hết chức vụ hay khoảng cách. Cứ ôm nhau và rơi nước mắt", ông Tam kể.

Doanh nhân Phạm Văn Tam (áo đỏ) trao thưởng nóng 25.000 USD cho HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ ngay tại khách sạn sau trận tứ kết. 

Để chuẩn bị cho trận đấu lần này, bên cạnh việc sang Indonesia trực tiếp cổ vũ đội tuyển, ông đã đầu tư lắp đặt màn hình LED kích thước gần 150m2, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng để phục vụ cổ động viên xem trận Việt Nam - Syria.

Với thành tích lần đầu tiên ghi tên Việt Nam vào vòng vòng bán kết Asiad, mỗi cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ còn được tặng thêm một TV 55 inch 4K Asanzo trị giá 20 triệu đồng ngay khi về nước.

Trước đó, ông chủ Asanzo đã lên đường sang Indonesia từ sáng 27/8 để có thể trực tiếp ngồi trên khán đài sân vận động Patriot Candrabhaga và cổ vũ cho các cầu thủ U23 trước cơ hội làm nên lịch sử mới tại đấu trường Asiad. 

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam vẫn được biết đến là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Sự quan tâm của lớn của Asanzo dành cho bóng đá nước nhà từng được thể hiện sau vòng chung kết giải U23 châu Á, khi ông Phạm Văn Tam quyết định tặng tivi cho 174 hộ nghèo tại quê thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vui mừng gặp lại nhà tài trợ tivi cho 174 hộ nghèo ở quê anh. 

Kể từ tháng 3/2018, cảm phục tình yêu bóng đá của người dân đất cảng, ông đã quyết định trở thành nhà tài trợ của CLB bóng đá Hải Phòng. Ông Tam cho biết bản thân rất tự hào vì hiện có một cầu thủ Hải Phòng góp mặt trong đội hình Việt Nam tham dự Asiad đó chính là hậu vệ TrịnhVăn Lợi.

Asanzo là tập đoàn điện tử trẻ mới gia nhập thị trường từ năm 2014 nhưng ngày sau đó đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 4 nhà sản xuất tivi có thị phần lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh sản phẩm chủ đạo là tivi, Asanzo nổi tiếng với các sản phẩm khác như điện lạnh, điện thoại. Năm 2017, doanh thu của Asanzo đạt Doanh thu năm 2017 đạt 4.620 tỷ đồng cho tất cả ngành hàng gồm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, smartphone. Công ty đặt kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng trong 2018.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc tại vòng bán kết, sẽ diễn ra vào 16h, thứ Tư ngày 29/8.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm