| Hotline: 0983.970.780

Đồng bằng sông Cửu Long tất bật ngăn sông chống mặn, giữ ngọt

Thứ Sáu 17/02/2017 , 08:26 (GMT+7)

Mùa khô hạn năm 2017 đã bắt đầu, lượng nước ngọt trên các kênh, rạch sụt giảm nhanh chóng, xâm nhập mặn đang xảy ra ở nhiều nơi. Vì vậy, các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL đang tất bật đắp đập ngăn sông chống mặn, giữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là đối với các địa phương ven biển.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 200km bờ biển, không chỉ khu vực sản xuất mà nhiều khu vực trung tâm như TP Rạch Giá, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh... chỉ cách biển vài km, rất dễ bị mặn bủa vây.

14-15-29_nh-1-dp-dp-ngn-xm-nhp-mn-vo-noi-dong
Các tỉnh ven biển ở ĐBSCL đang tất bật đắp đập ngăn sông chống mặn, giữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt
 

Liên tiếp 2 năm (2015 – 2016), hàng trăm ngàn hộ dân của tỉnh này đã phải trải qua những ngày thiếu nước ngọt trầm trọng, do nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt tại TP Rạch Giá bị nhiễm mặn, kéo dài cả 1 tháng. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, với vài chục ngàn ha lúa bị chết khô, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Vì vậy, ngay từ đầu mùa khô năm 2017, UBND tỉnh đã có chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, giải pháp ngăn sông bằng đập tạm để chống mặn xâm nhập, giữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt được xem là tối ưu, được triển khai từ rất sớm.

Ông Nguyễn Văn Tâm, GĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, ngay từ giữa tháng 1, ngành đã cho triển khai đắp đập bằng cừ Larsen trên kênh nhánh (tại TP Rạch Giá) và kênh Rạch Giá – Hà Tiên (tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) để ngăn không cho nước mặn từ cửa biển lấn sâu vào nội đồng.

Đây là giải pháp quan trọng không chỉ bảo vệ sản xuất, mà còn ngăn không cho nước mặn xâm nhập lên khu vực lấy nước mặt vào hồ chứa của nhà máy nước Rạch Giá.

Còn đối với vùng ven biển An Biên, An Minh, một số khu vực cục bộ ở TP Rạch Giá, huyện Châu Thành, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, do hệ thống cống ngăn mặn chưa được đầu tư đồng bộ, giao cho các địa phương triển khai đắp đập tạm bằng đất, đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt hiệu quả.

Song song với việc đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt, ngành nông nghiệp còn phối hợp với các địa phương tăng cường thăm đồng, kết hợp kiểm tra các vùng sản xuất bị ảnh hưởng hạn, mặn. Tổ chức hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, phòng trừ dịch hại và các kỹ thuật canh tác trong điều kiện nguồn nước tưới hạn chế.

Khuyến cáo nông dân kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới. Tăng cường công tác điều tra xâm nhập mặn trên các tuyến kênh chính, kịp thời thông báo cho các ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

Còn tại Đồng Tháp, để đảm bảo và chủ động đủ nước tưới cho 232.164 ha diện tích gieo trồng ở vụ hè thu năm 2017 (gồm lúa, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày).

14-15-29_nh-2-dp-dp-ngn-mn-o-hu-ging
Hiện tại các cống đập ngăn mặn ở ĐBSCL đang phát huy hiệu quả giúp ngăn mặn

 

UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2017 như thi công nạo vét các công trình kênh trục, kênh tạo nguồn do tỉnh quản lý. Chủ động xuống giống vụ hè thu, thu đông năm 2017 theo lịch khuyến cáo của ngành, bố trí lịch bơm tưới hợp lý, tưới tiết kiệm nước trong điều kiện nguồn điện phục vụ mùa khô có khả năng thiếu hụt.

Để đảm bảo tốt phòng chống hạn và xâm nhập mặn các tỉnh ĐBSCL đã đẩy mạnh khâu tuyên truyền người dân áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật bằng biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, năng lực phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi (cống, đê, đập, trạm bơm, hồ chứa...), xác định các công trình bức xúc, tham mưu lãnh đạo có hướng chỉ đạo kịp thời. Tại Cà Mau, hiện tại độ mặn tại các vùng ven biển đã bắt đầu tăng cao.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh này, vùng ven biển Đông và Tây với chiều dài đường bờ biển 250 km, độ mặn cao nhất đã lên trên 25 phần ngàn. Đối với con tôm, mức độ mặn này chưa gây nhiều ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đối với vùng canh tác lúa giáp biển thuộc huyện Trần Văn Thời, U Minh, độ mặn lấn sâu vào nội đồng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất thời gian tới. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng Cà Mau đã thực hiện các biện pháp ứng phó.

Mùa khô ngoài việc ngăn mặn, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho nông nghiệp, bên cạnh đó cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy, lên phương án phòng, chống cháy rừng cụ thể cho từng địa bàn.

Kiểm tra các trang thiết bị phòng, chữa cháy rừng, củng cố lực lượng, thường xuyên theo dõi dự báo cháy rừng và đảm bảo sẵn sàng thực hiện có hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống cháy rừng

Đặc biệt, diện tích rừng U Minh hạ - Cà Mau mực nước đã bắt đầu rút. Nước dưới chân rừng tràm hiện đã giảm 15-20cm so với cuối năm 2016. Tuy nguy cơ cháy rừng tràm chưa thể xảy ra nhưng cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tích cực tuyên truyền để các đơn vị, các chủ rừng có sự chuẩn bị chu đáo.

Để bảo đảm tốt công tác phòng chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn – Công an tỉnh Cà Mau tổ chức xét duyệt 6 phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng có diện tích lớn.

Bên cạnh đó, dựa vào địa hình và thời tiết thực tế, đơn vị cũng đã xác lập phân vùng trọng điểm chính dễ cháy trên 22 tiểu khu, thuộc 5 liên tiểu khu với tổng diện tích hơn 2.800 ha. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác lửa rừng để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị PCCCR phù hợp. Tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh hạ, ngoài việc khép kín các cống, đập giữ nước, đơn vị còn thành lập được 20 tổ máy bơm với nhiều phương tiện phục vụ cho công tác PCCCR.

* Ông Nguyễn Văn Công, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp: Chủ động chống hạn

14-15-29_nh-3-ong-nguyen-vn-cong-gd-so-nn-ptnt-dong-thp
 

Mùa khô năm nay ngành nông nghiệp đã khẩn trương chủ động cho nạo vét các công trình kênh mương ở các địa phương để khơi thông đảm bảo đủ nguồn nước tưới, sinh hoạt từ các nguồn vốn địa phương. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa các trạm bơm hiện có và đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm bơm điện để đảm bảo tưới trong mùa khô đang đến.

Về biện pháp phi công trình, ngành chức năng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong mùa khô, rà soát, kiểm tra các công trình kênh mương, cống đập để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất. 

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản lý công trình thủy lợi theo phân cấp, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước để cung cấp và phân phối nước hợp lý, hiệu quả.

* Ông Trần Anh Thư, GĐ Sở NN-PTNT An Giang: Xây dựng các đập tạm phòng chống xâm nhập mặn

14-15-29_nh-4-ong-trn-nh-thu-gd-so-nn-ptnt-dong-thp
 

Tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2017 sẽ diễn biến phức tạp, phụ thuộc nhiều vào việc vận hành các hồ chứa trên khu vực thượng nguồn sông Mekong và hệ thống công trình thủy lợi vùng Tứ Giác Long Xuyên. 

Hiện các huyện, thị xã, thành phố và Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi đã chủ động lập kế hoạch triển khai phòng chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất với diện tích gieo trồng lúa, hoa màu 262.000 ha với tổng số 512 công trình (nạo vét 196 công trình; gia cố đê, đập 118 công trình; xây dựng, duy tu sửa chữa cống 198 công trình). Với tổng chiều dài 632 km, khối lượng 2.973.000 m3, kinh phí 459 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó tỉnh cũng xây dựng hệ thống thủy lợi sau hồ để phục vụ nước sinh hoạt và tưới chống hạn cho sản xuất nông nghiệp. Dự phòng xây dựng các đập tạm phòng chống xâm nhập mặn vào sâu các kênh rạch nội đồng vùng giáp ranh với tỉnh Kiên Giang.

Lập kế hoạch bơm chống hạn (cứu lúa) cho đất sản xuất vùng cao huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của người dân tộc Khmer. Đối với vùng thiếu nước cục bộ khoảng 50.000 ha, tổ chức bơm cấp 2 và vận hành cống tích trữ nước.

* Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau: Người dân nên chủ động trữ ngọt

14-15-29_nh-5-ong-nguyen-long-hoi-chi-cuc-truong-chi-cuc-thuy-loi-c-mu
 

Tình hình hạn mặn năm nay không khắc nghiệt như năm trước. Tuy nhiên, cần chuẩn bị chu tất đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt. Hiện tại tất cả các cống ngăn mặn trong vùng ngọt hóa chuyên canh tác lúa của tỉnh đã được khép kín. Bên cạnh đó, hệ thống đê ngăn mặn đã được gia cố lại, chống rò rỉ nhằm trữ nước ngọt.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện nạo vét một số kênh mương nội đồng đảm bảo cung cấp nước cho người dân phát triển SX theo điều kiện cụ thể của từng tiểu vùng trên địa bàn tỉnh.

Một mặt, người dân phải tuyệt đối tuân thủ lịch thời vụ trong phát triển sản xuất; sử dụng tiết kiệm nước trong mùa khô, chủ động trữ nước mưa để dùng trong sinh hoạt. Đặc biệt, bà con không nên lạm dụng khai thác quá mức nguồn nước ngầm.

 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm