| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai hỗ trợ gần 26 tỷ đồng cho các hộ dân có cá bị chết

Thứ Hai 27/04/2020 , 20:57 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ngập lụt xảy ra vào tháng 8/2019 với tổng số tiền lên đến gần 26 tỷ đồng.

Nhiều bè cá bị thiệt hại do trận ngập lụt xảy ra vào tháng 8/2019. Ảnh: MV.

Nhiều bè cá bị thiệt hại do trận ngập lụt xảy ra vào tháng 8/2019. Ảnh: MV.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, toàn bộ số tiền hỗ trợ này được trích từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh Đồng Nai.

Cơn mưa lốc xảy ra từ ngày 8 đến 12/8/2019 đã gây ngập lụt cục bộ, làm thiệt hại trên 326 ngàn m3 bè, dèo của 146 hộ dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai và nhiều ao nuôi cá của các hộ dân trên địa bàn huyện Định Quán. Trong đó, xã Phú Vinh có 28 hộ thiệt hại được hỗ trợ trên 5 tỷ đồng; xã Thanh Sơn có 39 hộ được nhận hỗ trợ gần 10 tỷ đồng và xã Ngọc Định bị thiệt hại nặng nề nhất với 91 hộ nhận hỗ trợ trên 11 tỷ đồng.

Hiện, UBND huyện Định Quán đang phối hợp với UBND các xã liên quan thông báo rộng rãi đến các địa phương để các hộ dân biết; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tiến hành hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất để các hộ vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh kịp thời khôi phục sản xuất.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất