| Hotline: 0983.970.780

Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034

Thứ Hai 24/06/2019 , 09:30 (GMT+7)

Toàn bộ các nước trong khu vực ASEAN sẽ chung tay tham gia vào cuộc đấu thầu được cho là có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới.

CĐV Việt Nam cổ vũ cuồng nhiệt tại AFF Cup 2018.

Ý tưởng được LĐBĐ Đông Nam Á manh nha từ hồi năm 2017, với chủ trương là lấy 4 thành phố Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) và thủ đô Singapore làm trung tâm. Đây đều là những địa điểm có cơ sở hạ tầng tốt, nhiều sân bãi đạt chuẩn FIFA, và có hệ thống thông tinh hiện đại.

Tuy nhiên, do World Cup 2034 sẽ có 48 đội tham dự, nên để đăng cai giải đấu cần ít nhất 12 sân bóng. Nếu chỉ 4 thành phố kể trên là không đủ để trở thành chủ nhà World Cup.

Trong cuộc họp LĐBĐ Đông Nam Á cuối năm 2017, Việt Nam và Myanmar được điền thêm vào chiến dịch đăng cai World Cup 2034. Dù vậy, so với 4 quốc gia ban đầu, cơ sở vật chất của cả Việt Nam lẫn Myanmar có khoảng chênh nhất định. Bởi vậy, kế hoạch tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh của ASEAN bị gác lại, tới tận cuộc họp thượng đỉnh hôm 23/6 tại Thái Lan. Ngoại trưởng Thái Lan, Don Pramudwinai kêu gọi 9 nước còn lại trong khu vực (trừ Đông Timor) chung tay tổ chức World Cup 2034.

"Chính phủ các nước trong khu vực đều tin đủ khả năng đăng cai World Cup trong khoảng 15 năm tới", ông Pramudwinai chia sẻ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nói thêm rằng việc 10 nước Đông Nam Á đồng đăng cai sẽ không đồng nghĩa với việc cả 10 đội tuyển cùng dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan cần tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan là nước quyết tâm nhất trong chiến dịch lần này. Họ từng ấp ủ hy vọng đồng đăng cai World Cup với Indonesia nhưng bất thành, và buộc phải mở rộng quy mô ra toàn Đông Nam Á. Ngoại trừ sân bãi và chất lượng đội tuyển, chi phí đăng cai cũng là vấn đề lớn với khu vực. Ở kỳ World Cup gần nhất năm 2018, Nga từng tiêu tốn 12 tỷ USD cho việc đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Theo Fox Sports, lợi thế của Đông Nam Á là có nhiều nước cùng tổ chức. Họ sẽ hỗ trợ và bổ khuyết những điểm yếu cho nhau. Trong những năm gần đây, FIFA cũng có xu hướng chọn nước lớn, hoặc vài quốc gia cùng tổ chức World Cup. Bất lợi của Đông Nam Á là sẽ phải chờ rất lâu nếu Trung Quốc hoặc Ấn Độ đấu thầu đăng cai World Cup.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm