| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp tiếp thị trái xoài vào châu Âu

Thứ Hai 26/03/2018 , 07:35 (GMT+7)

Đồng Tháp là vùng chuyên canh trái cây với hơn 25.000 ha gồm xoài, nhãn và cây có múi, trong đó có hơn 250ha đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Nhờ vậy trái xoài của đồng Tháp đã XK được đến các thị trường khó tính như Nhật Bản, NewZealand, Úc…

14-18-44_21-3_hortex_pct_dong_thp_hop_xuc_tien
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang cùng các đơn vị SXKD trái cây tỉnh nhà trao đổi với đại diện Công ty Logistic Business Partners Rotterdam B.V.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Tháp rất quan tâm công tác xúc tiến thương mại- đầu tư, đưa sản phẩm nông nghiệp ra các thị trường lớn. Tỉnh thường xuyên tham gia các hội chợ, nhờ các đại sứ quán giúp kết nối với các DN để XK nông sản. Vừa qua, tỉnh đã hoàn tất các khâu chuẩn bị XK xoài vào Mỹ. Xác định xoài là loại trái cây có tiềm năng khai thác rất lớn nên tỉnh cũng đã thông qua ĐSQ Hà Lan để chuẩn bị đưa trái xoài vào châu Âu.

Cuộc gặp gỡ giữa các đơn vị của tỉnh như HTX xoài Mỹ Xương, Công ty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú, Công ty TNHH Kim Nhung với Công ty Logistic Business Partners Rotterdam B.V., vốn là một công ty giao nhận trái cây tươi - kho lạnh - thông quan hàng hóa – đóng gói lại - kiểm soát chất lượng – chín đã diễn ra trong khuôn khổ triển lãm HortEx Việt Nam 2018 tổ chức tại TPHCM vừa qua đã có tín hiệu tích cực.

14-18-44_21-3_hortex_xuc_tien
14-18-44_21-3_hortex_xuc_tien_2
Đối tác đang lắng nghe các đơn vị SXKD trái cây chia sẻ về cách thu hoạch và bảo quản xoài cát Hòa Lộc.

 Đánh giá cao về việc Đồng Tháp đã có các nông trại xoài đạt VietGap, GlobalGap, đối tác nhấn mạnh, khi hàng cập cảng, việc kiểm tra chất lượng sẽ mất 1-2 ngày trong khi xoài là loại trái cây thịt dễ nhũn khi chín. Vì vậy điểm lưu ý trong đóng gói, vận chuyển là phải đảm bảo thời gian giao nhận chặt chẽ. Ông Võ Việt Hưng, giám đốc HTX xoài Mỹ Xương đã giới thiệu về các loại xoài của HTX, đặc biệt nhấn mạnh xoài cát Hòa Lộc, loại xoài cao cấp nhất với đặc điểm ăn khi trái chưa chín vàng.

Phía đối tác còn đề nghị các đơn vị của Đồng Tháp trong dịp tham gia Hội chợ quốc tế Sức hút trái cây (Fruit Acctraction) tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 10/2018 nên dành thời gian ghé qua Hà Lan để nghe giới thiệu kỹ hơn về cách vận hành đưa nông sản vào thị trường châu Âu.

 Nói về kinh nghiệm XK nông sản của Đồng Tháp trong những năm qua, ông Thanh Hùng chia sẻ: Kinh nghiệm cho thấy mỗi sản phẩm từ khi bắt đầu xúc tiến đến khi đưa được vào một thị trường phải mất từ 3-5 năm chứ không thể sớm hơn, do vậy đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. 

Ông Hùng cũng nói thêm, trong hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ cần tận tâm, nhiệt huyết mà còn phải chịu khó lắng nghe các DN, các nhà đầu tư và phải hiểu phong cách làm việc của họ. Quy định mỗi nước mỗi khác, mình phải khai thác được thông tin cần thiết. Ngoài ra hợp tác là phải nghĩ lợi ích cho cả hai bên, chỉ nghĩ về lợi ích của mình thì không thể thành công. Cuối cùng, phải tạo được mối quan hệ tình cảm trong công việc thì tỷ lệ thành công cao hơn.

Được biết, trong Hội chợ trái cây HortEx VN 2018 tổ chức tại TPHCM vừa qua, đã có 350 cuộc gặp kết nối giao thương, trong đó có 255 DN Việt Nam, 95 DN nước ngoài. Theo đánh giá của BTC, nhiều cuộc gặp đã có được những bước tiến đáng kể, như cuộc gặp của Dalathasfarm với Sercom International, giữa Hortus Supplies International BV với Smart Green; giữa Hypoco với Urbinati S.r.l.; giữa ESTABLECIMIENTOS HEFE S.L. với Plantlogic…

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm