| Hotline: 0983.970.780

Dự kiến TP.HCM sẽ có thêm gần 1 triệu liều vacxin phòng Covid-19

Thứ Sáu 02/07/2021 , 16:33 (GMT+7)

TP.HCM cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết để khi có vacxin phòng Covid-19 là tổ chức chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng, hiệu quả, an toàn và thành công.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: TTBC.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: TTBC.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 sáng 2/7, nhận định về tình hình dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho rằng, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, tính chất khó lường, nhất là về số lượng. Trong 10 ngày nay, TP.HCM chưa có ngày nào dưới 3 con số, số ca tăng nhanh, điển hình như hôm qua (1/7) là 464 trường hợp, trong đó 85 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, dịch không chỉ khu trú ở khu vực TP.HCM mà lan rộng sang một số địa phương giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh xa có mối quan hệ mật thiết với TP.HCM như Tiền Giang, Đồng Tháp, Phú Yên, Quảng Ngãi..

Do đó việc lưu thông, lưu thương giữa TP.HCM với các địa phương trên tâm thế là có thể lây truyền bệnh giữa các địa phương với nhau...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc tổ chức công tác xét nghiệm triển khai đồng bộ từ công tác lấy mẫu đến thực hiện xét nghiệm, phân phối, hợp mã cho kết quả vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Công tác truy vết trong thời gian vừa qua, chưa đạt được như mong đợi. Khu cách ly, khu phong tỏa vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

“Quan điểm của Bộ Y tế là khuyến cáo các địa phương sử dụng test nhanh một cách hợp lý, sử dụng khi phát hiện các ca F0, khoanh vùng phong tỏa và các địa phương lân cận khu phong tỏa đó", Thứ trưởng Sơn khẳng định.

Ông cho rằng, thời gian qua, TP.HCM đã sử dụng 128.000 test nhanh trên tổng số 252.000 test. "Như vậy, số lượng sử dụng còn hạn chế, Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tăng cường năng lực cũng như số lượng test nhanh cung cấp cho các quận huyện, đảm bảo công tác phát hiện sớm, truy vết càng nhanh càng tốt”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Sơn lưu ý, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội chứ không phải tụ tập để thực hiện xét nghiệm. Do đó, đề nghị các quận huyện chủ động, việc xét nghiệm phải được phân bổ theo hướng giãn cách cả về thời gian, địa điểm.

“Các địa phương có thể lấy mẫu tại đầu các hẻm, ngõ, người dân trong ngõ đi ra đơn giản hơn là tổ chức ở các trường học quy mô lớn như vậy”, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu.

Ông cũng đề nghị thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của TP.HCM, kể cả trong vấn đề lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vacxin phòng Covid-19.

Đối với xét nghiệm trong các khu cách ly, phong tỏa, Thứ trưởng đề xuất với Sở Y tế TP.HCM, HCDC phải có 1 đội ngũ trù bị để khi cần phải hoàn thành, trả kết quả nhanh, đúng hẹn, không để người dân bức xúc.

Về truy vết, Thứ trưởng Bộ Y tế đề xuất, tất cả đơn vị truy vết chỉ tập trung làm công tác truy vết, không sử dụng vào công việc khác trong các vùng có dịch để đảm bảo hoàn thành công tác truy vết. Đề nghị tăng cường lực lượng truy vết của toàn hệ thống chính trị cùng tham gia. Ông đặc biệt lưu ý, các địa phương bên cạnh sử dụng xét nghiệm bằng phương pháp PCR mẫu gộp 10, 15 cần tăng cường lực lượng y tế để làm test nhanh có hiệu quả trong thời gian tới.

Về vacxin, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, sáng nay có 400.000 liều vacxin phòng Covid-19 về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

“Bộ Y tế dự kiến sẽ phân bổ cho TP.HCM gần 1 triệu liều vacxin phòng Covid-19 trong thời gian tới. Từ chiến dịch tiêm vacxin vừa qua, TP.HCM cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết để khi có vacxin là tổ chức chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng, hiệu quả, an toàn và thành công”, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm