| Hotline: 0983.970.780

Dứa được mùa kép

Thứ Sáu 27/03/2015 , 09:34 (GMT+7)

Những ngày này, bà con huyện Đại Lộc, Quảng Nam bước vào vụ thu hoạch dứa (thơm), với niềm vui được mùa, được giá. 

Dọc tuyến đường QL 14B, hay những bãi tập kết dứa, tấp nập thương lái đến thu mua tại chỗ, không còn cảnh chất đống như mọi năm.

Ông Đinh Văn Sơn, thôn An Bằng, xã Đại Thạnh đang thu hoạch 10 sào dứa trồng tại xã Đại Chánh cho biết, ngoài số nhân lực gia đình, ông thuê thêm 3 người khác để thu hoạch và vận chuyển dứa bằng thuyền qua lòng hồ Khe Tân bán cho thương lái.

So với năm trước, giá bán cao hơn 10-20.000đ/chục (12 quả). Dứa loại to bán 120.000đ/chục, loại vừa từ 50-100.000đ/chục, còn loại nhỏ 40-50.000đ/chục. “Trồng dứa phân bón ít nên tính ra hiệu quả cao. Như vụ này, trừ chi phí phân bón, công vận chuyển, mỗi sào dứa tôi lãi 3 triệu đồng”, ông Sơn bộc bạch.

Dọc quốc lộ 14B, người dân các xã Đại Sơn, Đại Hồng cũng đang tập kết dứa dọc hai bên đường bán cho thương lái. Dứa được phân ra từng loại, loại to bán giá cao, loại nhỏ bán giá thấp.

Bà Nguyễn Thị Lan, ở xã Đại Hồng, trồng 2ha dứa ở khu vực Khe Hoa, xã Đại Sơn cho biết vụ dứa năm nay thời tiết nắng nóng nhưng dứa vẫn cho quả to, đẹp. Nếu bán theo quả thì loại to 10.000đ/quả, loại nhỏ 4-5.000đ/quả. Mức giá như vậy là cao.

“Thị trường dứa có chiều hướng tăng, bởi ngoài phục vụ chế biến XK, người dân bây giờ có nhu cầu về thờ cúng và ăn tươi. Hơn nữa thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dứa tươi cũng tăng cao”, chị Trần Thị Hồng phỏng đoán.

Theo bà Lan, ở đây có khoảng 100 hộ trồng dứa, trong đó gia đình trồng ít thì khoảng 5 sào, nhiều 5 ha. Trồng dứa cho thu nhập cao, nhưng khá vất vả, bởi cây dứa có nhiều gai nên chăm sóc rất cực. Phần nữa, những nơi trồng dứa thường ở những quả đồi xa, chưa có đường qua lại, do đó vận chuyển ra tiêu thụ rất khó khăn.

“Diện tích 1ha đất của tui nằm ở nơi cao, do đó thường xuyên thiếu nước. Nếu trồng ngô, sắn cho năng suất thấp, có nhiều vụ gieo trỉa nhưng mất mùa. Biết được cây dứa dễ trồng, chống chọi với khô hạn tốt nên tui chuyển qua trồng.

Cái hay là cây dứa tốn ít công chăm sóc, chịu hạn tốt nên đã đem lại hiệu quả. Như vụ này, trừ hết chi phí tui lãi hơn 60 triệu đồng”, bà Lan bày tỏ.

Được biết, huyện Đại Lộc có khoảng 1.500 ha đất trồng dứa, chủ yếu tập trung ở những vùng đồi núi của các xã Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Tân, Đại Chánh, với số hộ tham gia lên đến vài trăm.

Nhờ năng suất cao, giá thu mua hấp dẫn nên hầu như toàn bộ số diện tích trồng dứa đều cho mức lãi ròng khoảng 70 – 80 triệu đồng/ha.

Chị Trần Thị Hồng, một tiểu thương ở thị tấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đang thu mua dứa tại xã Đại Sơn, cho biết vào vụ, mỗi ngày chị tiêu thụ khoảng vài tấn dứa, một ít chị bán lẻ tại các chợ ở Quảng Nam, còn lại đưa ra Đà Nẵng và khu vực Tây Nguyên.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm