| Hotline: 0983.970.780

Đưa ngư dân đột quỵ não từ Trường Sa về đất liền điều trị

Thứ Ba 07/03/2023 , 08:14 (GMT+7)

Trực thăng EC 225 chở Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 kịp thời đưa ngư dân bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa đón ngư dân. Ảnh: Văn Chính.

Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa đón ngư dân. Ảnh: Văn Chính.

Khoảng 5h ngày 5/3, khi đang khai thác hải sản trên biển phía huyện đảo Trường Sa thì ông H.B (71 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Nam) đột nhiên ngã, sau đó bị liệt nửa người phải, không giao tiếp được. 20h50’ cùng ngày, các ngư dân trên tàu đã nhanh chóng đưa ông B. vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi được đưa vào cấp cứu, đội ngũ y, bác sĩ trực thuộc đảo Song tử Tây đã tiến hành khám, hội chẩn với Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 và Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) chẩn đoán thông qua điện thoại.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân gọi mở mắt nhưng không tiếp xúc, Glasgow 10 điểm, liệt hoàn toàn nửa người bên phải, sức cơ 0/5, kèm theo nôn ói, huyết áp cao khó kiểm soát, huyết áp tối đa 170-180 mmHg có lúc > 200mmHg. Kết luận chẩn đoán bệnh nhân bị liệt nửa người bên phải nghi do đột quỵ não. Các bác sĩ đã khẩn cấp xin ý kiến cấp trên và đề nghị đưa bệnh nhân vào bờ càng sớm càng tốt.

Nhận mệnh lệnh, Binh đoàn 18 nhanh chóng điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 đáp xuống nóc nhà tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Ảnh: Văn Chính.

Trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 đáp xuống nóc nhà tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Ảnh: Văn Chính.

Vượt qua mọi khó khăn, chuyến bay đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175 an toàn vào lúc 19 giờ 10 ngày 6/3. Đội ngũ các y, bác sĩ khẩn trương đưa ngư dân B. vào Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Quân y 175.

Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch cho biết, trong quá trình vận chuyển về đất liền, ngư dân B. có tăng áp lực nội sọ nên đã gây ra rất nhiều khó khăn.

"Thứ nhất, thời gian vận chuyển từ đảo Song Tử Tây mất khoảng từ 4-5 giờ đồng hồ vì đây là đảo có khoảng cách xa nhất thuộc Quần đảo Trường Sa về đất liền. Thứ hai, sau khi lên trực thăng, áp lực nội sọ sẽ tăng làm nặng thêm tình trạng bệnh nên chúng tôi cần phối hợp với tổ bay để bay thấp nhất có thể, do đó thời gian bay về càng chậm. Bệnh nhân có những thời điểm huyết áp rất cao, chúng tôi phải dùng phương pháp hạ áp bằng thuốc đường tĩnh mạch”, bác sĩ Tạ Văn Bạch chia sẻ.

Ngư dân đang được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tích cực điều trị. Ảnh: Văn Chính.

Ngư dân đang được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tích cực điều trị. Ảnh: Văn Chính.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đang tiến hành các phác đồ điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, đột quỵ xuất phát từ thuật ngữ “stroke”, hoặc trước đây hay dùng từ “cerebroVascular accident”, dịch ra là “tai biến mạch máu não”. Dù “đột quỵ” bao hàm đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não, tuy vậy, khi nhắc đến từ “stroke” trong các tài liệu nước ngoài, mặc nhiên nên hiểu là đột quỵ thiếu máu não. Nếu đề cập xuất huyết não, họ sẽ dùng thuật ngữ “intracranial hemorrhage”, chứ không dùng “stroke”. 

Đột quỵ gây ra do tình trạng mạch máu não bị tắc nghẽn đột ngột. Hậu quả là các tế bào vùng não được nuôi dưỡng bởi mạch máu tắc nghẽn, bị chết dần và dẫn đến mất chức năng thần kinh, biểu hiện bằng triệu chứng như liệt tay và chân một bên, nói đớ, méo miệng …

Khi tắc nghẽn mạch máu lớn, theo thời gian, số lượng tế bào não chết với thể tích lớn có thể dẫn đến hiện tượng phù nề gây ảnh hưởng đến ý thức, hôn mê. Nặng hơn và mất thêm thời gian nữa là hiện tượng chèn ép, gây thoát vị não, ảnh hưởng đến vùng thân não, là nơi được xem là tổng chỉ huy của hệ tuần hoàn và hô hấp. Đến lúc đó, đột quỵ mới có thể làm cho bệnh nhân tử vong.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.