| Hotline: 0983.970.780

English Champion 2024 - Be Global, Tìm kiếm Nhà Vô Địch toàn quốc

Thứ Năm 28/03/2024 , 06:30 (GMT+7)

Ngày 28/03/2024, English Champion - cuộc thi tiếng Anh học thuật do iSMART Education tổ chức với chủ đề 'Be Global' hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày 28/03/2024, sau các mùa giải thành công với hơn 138.000 học sinh tham gia, English Champion - cuộc thi tiếng Anh học thuật do iSMART Education tổ chức dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 8 - chính thức khởi động mùa giải mới với chủ đề "Be Global" hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ hơn bao giờ hết.

English Champion chính thức khởi động mùa giải 2024 với chủ đề Be Global. Ảnh: iSmart.

English Champion chính thức khởi động mùa giải 2024 với chủ đề Be Global. Ảnh: iSmart.

Lấy chủ đề "Be Global", English Champion 2024 không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, mà còn là hành trình phát triển và khẳng định bản thân đầy ý nghĩa. Hướng đến mục tiêu trở thành sân chơi học thuật bổ ích để học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh toàn diện, bồi dưỡng tư duy phản biện và khả năng thích ứng của một công dân toàn cầu, góp phần tạo nên thế hệ học sinh Việt Nam sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

Đồng hành cùng các em học sinh Việt Nam qua các mùa giải là iSMART Education - đơn vị EdTech tiên phong ứng dụng công nghệ vào trong việc giảng dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học. Tiếp nối thông điệp của các mùa giải trước, iSMART muốn tập trung vào quá trình khám phá và đánh thức tiềm năng vô hạn của mỗi học sinh trong mùa giải năm nay.

English Champion là cuộc thi thuyết trình và tranh biện tiếng Anh qua Toán và Khoa học dành cho học sinh iSMART từ khối 3 - khối 8. Đây là sân chơi chuyên nghiệp giúp học sinh bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng công nghệ số và kỹ năng giải quyết vấn đề - những yếu tố thiết yếu của một công dân toàn cầu; nơi niềm đam mê học tập của học sinh được nuôi dưỡng qua mỗi vòng thi. Thông qua việc làm chủ các kiến thức Toán, Khoa học và tiếng Anh cùng iSMART, học sinh được trang bị kỹ năng để bứt phá trong tương lai, sở hữu nền tảng vững chắc cho các cơ hội học tập và du học quốc tế.

English Champion 2024 diễn ra trên quy mô toàn quốc dành cho học sinh iSMART. Ảnh: iSmart.

English Champion 2024 diễn ra trên quy mô toàn quốc dành cho học sinh iSMART. Ảnh: iSmart.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Năm nay, cuộc thi dành riêng cho học sinh iSMART nhằm để đánh giá hiệu quả chương trình, giúp chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc thi và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các em”, tuy nhiên, điều này không ảnh hướng đến số lượng thí sinh tham gia khi mùa giải 2024 dự kiến sẽ thu hút hơn 71.000 thí sinh qua 3 vòng thi, khẳng định mạnh mẽ niềm yêu thích môn học tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học của iSMART.

Được diễn ra bằng hình thức trực tuyến, mùa giải năm nay được thiết kế để thúc đẩy tương tác với thí sinh thông qua các nền tảng công nghệ. Với tên gọi “The Global Explorers”, kết quả của vòng 1 được căn cứ vào điểm kiểm tra chất lượng học kỳ II của chương trình iSMART; đây là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra, củng cố kiến thức tiếng Anh toàn diện. Vòng 2 mang tên “The Global Experts”, các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm và kỹ năng nói cá nhân; giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy và phản xạ nhanh, rèn luyện khả năng trình bày tiếng Anh trong việc thể hiện quan điểm về các chủ đề xã hội.

Vòng chung kết có tên gọi chính thức là “The Global Leaders”, hứa hẹn là sân khấu thuyết trình và tranh biện đầy kịch tính. Đây là cơ hội tuyệt vời để học sinh phát huy khả năng phản biện, đưa ra các quan điểm sắc bén thông qua lập luận chặt chẽ và khả năng thuyết phục ấn tượng, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo trong quá trình làm việc nhóm cũng được nâng cao.

English Champion 2024 sẽ là bệ phóng giúp khai phóng trí tuệ của thế hệ học sinh Việt Nam. Ảnh: iSmart.

English Champion 2024 sẽ là bệ phóng giúp khai phóng trí tuệ của thế hệ học sinh Việt Nam. Ảnh: iSmart.

Hành trình chinh phục English Champion 2024 sẽ khép lại bằng Lễ Vinh danh toàn quốc đầy ấn tượng dự kiến diễn ra trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 6. Tại buổi lễ, Quán quân và Á quân sẽ được vinh danh và nhận phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình, cùng với đó là danh hiệu dành cho các thí sinh nổi bật qua mỗi vòng thi như: Language Master Award, Idea Champion, Super Speaker,...

English Champion 2024 vinh dự nhận được sự đồng hành từ các đơn vị và tổ chức giáo dục hàng đầu gồm: EQuest Education Group - một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam; Edmentum International - tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và học trực tuyến, cung cấp các giải pháp giáo dục trực tuyến kết hợp chương trình giảng dạy và đánh giá cho học sinh từ 3 – 18 tuổi ở hơn 80 quốc gia; Ivy Global School - Trường phổ thông quốc tế Mỹ trực tuyến; iSMART Global Academy - Trường học trực tuyến iSMART lớn nhất Việt Nam; Canadian International School - Trường Quốc tế Canada và Newton Grammar School - Hệ thống Trường liên cấp Newton.

English Champion 2024 - Be Global sẽ là bệ phóng giúp khai phóng trí tuệ của thế hệ học sinh Việt Nam, cho con tự tin khẳng định bản thân và vươn mình ra thế giới. Hãy trao cho con cơ hội tỏa sáng và trở thành nhà vô địch toàn quốc tại English Champion 2024.

Tìm hiểu thông tin và chi tiết về cuộc thi tại website chính thức www.englishchampion.edu.vn hoặc hotline: 1900 088893.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm