| Hotline: 0983.970.780

Flores: Ông hoàng câu view thời sa cơ

Thứ Năm 27/06/2019 , 06:45 (GMT+7)

Từ chỗ được báo chí Việt Nam săn đón mỗi khi xuất hiện, chuẩn võ sư Vịnh Xuân Canada lâm vào ngõ cụt trong việc tỉ thí võ nghệ.

14-45-42_flores
Flores (trái) trong buổi gặp võ sĩ Huy Tùng.

Năm 2017, vài tháng sau sự kiện võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông thắng võ sư Thái Cực Ngụy Lôi trong 10 giây, Pierre Flores đến Việt Nam thách đấu chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Trong sự nghi ngờ đổ dồn về võ truyền thống, Flores đã chớp đúng thời cơ để nổi tiếng.

Đi đâu, võ sư Vịnh Xuân cũng được săn đón, thậm chí được mệnh danh là ông hoàng câu view của các tờ báo lúc bấy giờ. Dù không tỉ thí được với Huỳnh Tuấn Kiệt, Flores cũng gây tiếng vang lớn khi đấu với hai võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh.

Sau sự kiện này, những tin tức về Flores trở nên nóng hổi. Giới hâm mộ võ thuật đều mong chờ những bước đi tiếp theo của võ sư người Canada.

Tuy nhiên, ở bước chuyển từ một võ sĩ tự do lên đánh chuyên nghiệp, Flores thất bại khi những võ sĩ Việt thành danh như Cung Lê từ chối đấu. Nỗ lực lấy lại thanh danh khi cố thách đấu Tuấn “hạc”, người từng thắng Flores cách đây 10 năm, của võ sư Canada thất bại. Kể từ đầu năm 2018, danh tiếng của Flores giảm sút.

Sự xuất hiện của Trương Đình Hoàng đầu năm 2018 được xem là cứu cánh cuối cùng cho Flores. Nhưng theo chia sẻ của HCV boxing SEA Games 28, năm lần bảy lượt phía Flores trì hoãn trận đấu, tới mức đầu năm 2019, Đình Hoàng tuyên bố không tham gia trận đánh, dù trước đó cả hai nhất trí sẽ tiến hành.

Giữa tháng 6/2019, Flores đến Việt Nam và tìm cơ hội thách đấu với Trương Đình Hoàng. Tuy nhiên, võ sĩ boxing kiên quyết lắc đầu.

Anh thổ lộ lý do trên Facebook cá nhân: “Lúc thách đấu Flores, tôi là VĐV tự do, có thể đấu với ông ta mà không bị liên đoàn hay tổng cục TDTT cấm. Giờ tôi đã quay lại ĐTQG để dự SEA Games 30 và một số trận chuyên nghiệp sắp tới. Nếu đấu Flores thì chắc chắn phải qua nhiều thủ tục vì sự quản lý của liên đoàn”. Đình Hoàng cũng phủ nhận việc sợ thua nên từ chối đấu, và bày tỏ: “Nếu bây giờ ai có thể đứng ra tổ chức một trận đấu đàng hoàng, có bán vé để mọi người theo dõi, tôi sẽ đấu”.

Flores không thể viện cớ này nọ để tiếp tục thách đấu Đình Hoàng. Cực chẳng đã, võ sư này gạ đấu võ sĩ gần như không có tên tuổi Huy Tùng trong một buổi café, khiến võ sĩ này phải phân bua trên Facebook rằng, anh ta bị nhóm 5 người Flores bắt thi đấu mà không báo trước.

Từ chỗ là người nổi tiếng trong cộng đồng võ thuật Việt Nam, Flores đã mất đi tinh thần cầu võ chân chính của một võ sĩ.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm