| Hotline: 0983.970.780

Gần 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thứ Hai 05/03/2018 , 13:30 (GMT+7)

Thượng tá Nguyễn Văn Hữu, Trưởng phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Gần 3,500 thanh niên thuộc 30 quận, huyện trên toàn thành phố đã lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu năm 2018.

Ghi nhận của PV sáng 5/3/2018, không khí tại nhiều điểm giao nhận quân năm 2018 trên địa bàn Thủ đô khá nghiêm trang nhưng cũng rất tưng bừng, phấn khởi. Mặc dù mãi 8h, lễ giao nhận quân mới chính thức diễn ra, song từ khoảng 7h sáng, hàng ngũ các tân binh đã được sắp xếp vào hàng lối gọn gàng. Hàng trăm người dân cũng đã tới để động viên con, em mình lên đường làm nhiệm vụ kèm theo những lời dặn dò, nhắn nhủ cho các tân binh trẻ về đơn vị.

Trong số gần 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ đầu năm 2018, có gần 1200 thanh niên tình nguyện viết đơn. 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường. Trong số đó có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là cử nhân đại học, đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…cũng đã hăng hái tự nguyện viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, năm 2018, thủ đô có 5 công dân nữ lên viết đơn lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, công tác tuyển quân tiếp tục được thành phố thực hiện chặt chẽ, trong đó tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám, tỷ lệ dự phòng... Năm nay, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ, THCN chiếm 40,8%; tỉ lệ thanh niên là Đảng viên nhập ngũ là 0,21%.

Hình ảnh thanh niên Thủ đô Hà Nội phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự:

11-54-45_nvqs-2018-2

11-54-45_nvqs-2018-3

11-54-45_nvqs-2018-4

11-54-45_nvqs-2018

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.