| Hotline: 0983.970.780

Gần Tết heo hơi về chợ đầu mối tăng vọt

Chủ Nhật 07/02/2021 , 07:47 (GMT+7)

Những ngày gần Tết Tân Sửu, lượng heo hơi về các chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền ở TP HCM đang tăng mạnh qua từng ngày.

Lượng heo hơi về các chợ đầu mối ở TP HCM tăng mạnh trong những ngày gần Tết. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Lượng heo hơi về các chợ đầu mối ở TP HCM tăng mạnh trong những ngày gần Tết. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo thông tin từ một số thương nhân, chủ trang trại ngành chăn nuôi, lượng heo hơi về các chợ đầu mối ở TP HCM tăng nhanh kể từ ngày 4/2 (23 tháng Chạp) liên tục tăng nhanh.

Nếu như trước đó, lượng heo hơi về TP HCM chỉ ở quanh mức trên dưới 6.000 con/ngày, thì đến ngày 4/2 tăng lên tới 6.800 con/ngày.

Sang ngày 5/2 (24 tháng Chạp), lượng heo hơi về các chợ Bình Điền và Hóc Môn tăng lên 7.200 con ngày và sang ngày 6/2 (25 tháng Chạp) là 8.100 con/ngày. Ngày 7/2 (26 tháng Chạp), lượng heo hơi về thành phố là 8.300 con.

Theo dự báo của một số thương nhân, lượng heo về 2 chợ đầu mối ở TP HCM có thể lên tới 9.000-11.000 con/ngày trong những ngày cận Tết.

Điều đáng chú ý là giá heo hơi đang có xu hướng giảm. Giá bình quân ngày 7/2 ở Đông Nam Bộ chỉ còn ở mức 78.000-80.000 đồng/kg

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất