| Hotline: 0983.970.780

Gạo VN “ngang ngửa” gạo Thái Lan!

Thứ Hai 01/10/2007 , 07:45 (GMT+7)

Giá gạo xuất khẩu của VN đã bằng, thậm chí cao hơn cả gạo Thái Lan tiếp tục mang lại tín hiệu tốt lành.

Sự kiện giá gạo  xuất khẩu của VN đã  bằng, thậm chí cao hơn  cả gạo Thái Lan tiếp tục mang lại tín hiệu tốt lành cho gạo VN trên thị trường thế giới.  Bộ NN-PTNT cũng vừa họp bàn,  tính  toán các giải pháp cho vụ ĐX 2007-2008 ở các tỉnh Nam bộ.

Ngang và cao hơn giá Thái Lan

Tổng GĐ TCty Lương thực miền Nam, ông Trương Thanh Phong cho biết: “Đến hết tháng 9/2007 đã XK được 3,7 triệu tấn gạo, còn khoảng 800.000 tấn sẽ xuất trong những tháng cuối năm. Hiện giá gạo bình quân đạt 293 USD/tấn, tăng hơn năm trước 42 USD/tấn. Đây là cột mốc trong lịch sử XK gạo của VN”.

Điều đáng mừng là năm nay các loại gạo của VN ngang bằng với giá gạo Thái Lan, riêng loại gạo 25% tấm trúng thầu 350 USD/tấn cao hơn Thái Lan 7 USD/tấn. Theo ông Phong, diễn biến giá  gạo XK  của ta ngang hàng hoặc cao hơn Thái Lan cho thấy tín hiệu phấn khởi trong những năm tới. Dự báo nhu cầu gạo thế giới năm 2008 vẫn rất cao, vì vậy không phải bận tâm thị trường. “Gạo được giá nên giá thuốc BVTV, phân bón có cao nông dân vẫn đỡ bị áp lực. Tôi tin sắp tới có gạo là bán được”-ông Phong khẳng định.

Vì sao gạo VN được giá? Đại diện TCty Lương thực miền Nam lí giải, năm nay nhu cầu thị trường gạo thế giới tăng đột biến do ảnh hưởng mùa lúa mì nên kéo theo nhu cầu gạo tăng cao. Ngay như Úc là nước sản xuất lúa mì lớn, từng sản xuất khoảng 24 triệu tấn/năm nhưng năm nay chỉ đạt khoảng 9 triệu tấn và vụ tới dự báo cũng chỉ đạt 12-13 triệu tấn. Hiện giá lúa mì lên đến 435 USD/tấn, cao hơn 180 USD/tấn so với đầu năm 2006! Theo tính toán, đến giữa năm 2008 giá lúa mì vẫn ở mức cao. Mặt khác, trước đây Indonesia không NK gạo nhưng năm 2007 phải NK hơn 1,3 triệu tấn. Ấn Độ cũng giảm tiến độ XK gạo và nhập thêm lúa mì để bù đắp gạo thiếu hụt… Chắc chắn, những ảnh hưởng này sẽ có lợi cho VN trong việc tính toán cho chiến lược sản xuất, XK. 

Một nguyên nhân khác mang lại hiệu quả trong XK gạo phải kể đến là việc tổ chức sản xuất trong nước. Tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ ĐX 2007 - 2008 các tỉnh phía Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Bùi Bá Bổng đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá (RN, VL, LXL) đe dọa nhưng việc sản xuất 3 vụ lúa ĐX, HT, TĐ ở các tỉnh phía Nam năm 2007 đều được mùa, đạt gần 20,6 triệu tấn (tăng hơn năm trước 700.000 tấn lúa). Với giá bình quân 3.000 đồng/kg lúa, bà con nông dân tăng thu thêm 2.100 tỷ đồng.

Làm gì ở vụ Đông-Xuân?

Đại diện Viện lúa ĐBSCL “khái quát” giống cho ĐX 2007-2008 có tần suất khuyến cáo trên 5% ở các vùng với mức độ khác nhau gồm:

OM 4498, OMCS, VND 95-20, Jasmine 85, OM 2395…Ô ng Trương Thanh Phong cũng gợi ý giải pháp tốt cho vụ này là sử dụng giống Jasmine xác nhận vì nó cho năng suất cao, được giá XK (430 USD/tấn) mà không đủ để tiêu thụ.

Theo Cục Trồng trọt,  các tỉnh Nam bộ có sự tăng trưởng đáng kể diện tích lúa sử dụng hạt giống chất lượng (giống xác nhận hoặc tương đương xác nhận). Ước tính tỉ lệ diện tích sử dụng giống chất lượng ở ĐBSCL đạt khoảng 30-35%, tương đương 120.000 tấn/400.000 tấn hạt giống lúa theo yêu cầu của toàn vùng. Trong đó hạt giống chất lượng do nông hộ sản xuất chiếm vị trí chủ yếu (khoảng 70%, tương đương ứng 84.000 tấn), còn hạt giống xác nhận do hệ thống chính quy sản xuất chỉ chiếm 30% (tương ứng 36.000 tấn).

Ông Nguyễn Văn Hoà-Cục phó Cục Trồng trọt cho hay, diện tích vụ ĐX 2007-2008 ở khu vực ĐBSCL dự kiến gần 1, 5 triệu ha với sản lượng dự kiến 9,19 triệu tấn. Vì vậy, Cục đề nghị các địa phương quan tâm đến có 4 vấn đề: Bố trí xuống giống tập trung đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương; sử dụng giống lúa xác nhận và thực hiện sạ hàng; bón phân cân đối NPK và tiết kiệm phân đạm, bón đạm theo bảng so màu lá lúa; khuyến khích nông dân cày ải và thu hoạch lúa bằng máy.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Cục phó Cục BVTV cũng  cho rằng, vụ ĐX, HT vừa qua xuống giống tập trung cùng với công tác giám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện và dự báo được dịch bệnh nên đã kìm chế, kéo giảm rất lớn diện tích lúa bị nhiễm RN nặng ở các tỉnh phía Nam. Ông Huân dự báo thời điểm cuối tháng 11/2007 RN di trú sẽ gia tăng cao. Mặt khác, lũ không lớn nước sẽ rút sớm nên có khả năng xảy ra thiếu nước vào cuối vụ ĐX. Vì vậy không nên gieo sạ sau ngày 15/1/2008.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất