| Hotline: 0983.970.780

Gặp Nhật Bản là điều nên mừng!

Thứ Tư 23/01/2019 , 06:05 (GMT+7)

Nhiều thế hệ đàn anh của Quang Hải, Công Phượng từng ước được đá với một đội tuyển Nhật Bản xịn, với quyết tâm cao nhất, nhưng bất thành vì chẳng có cơ hội tiến xa ở đấu trường châu lục.  

13-08-58_nh_vn
Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết Asian Cup

Trong nhiều tình huống của cuộc sống, quá trình quan trọng hơn kết quả. Với một nền bóng đá cũng vậy, thử tưởng tượng, cùng dừng bước ở Asian Cup, nhưng nếu được so giày với Nhật Bản, cầu thủ Việt Nam hẳn nhiên sẽ sung sướng hơn nhiều so với đối đầu với Trung Quốc hay UAE, bởi “Samurai xanh” là đội bóng ở tốp đầu châu lục và có tiếng nhiều lần dự World Cup.

Từng có dư luận rằng gặp Nhật Bản là cản trở lớn trong việc tiến sâu tại giải, nhưng đến vòng tứ kết, đối thủ nào chẳng khó khăn như nhau. Gặp Nhật Bản chưa chắc khó hơn đối đầu Trung Quốc và ngược lại. Thay vì ca thán, có lẽ thầy trò Park Hang-seo sẽ coi đây là một trải nghiệm thú vị như lời ông thầy người Hàn, và rằng đó là ước mơ của biết bao thế hệ đàn anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức… những người chưa một lần đọ sức với đội tuyển Nhật Bản mạnh nhất, chơi với quyết tâm cao nhất. Đa phần, họ đều phải chấp nhận thử tài ở các trận giao hữu, nơi chuyện thắng thua không được đặt nặng.

Để biết nền bóng đá nước nhà đang ở đâu, gặp một thuốc thử liều cao như Nhật Bản là rất nên. Việt Nam từng thắng Bahrain, Jordan, Qatar nhưng so với Nhật Bản, những đối thủ này đều thuộc hàng chiếu dưới. Không phải ngẫu nhiên, HLV Park Hang-seo lại quyết thắng Nhật Bản ở Asiad 2018 để xoá dớp chưa thắng đối thủ này. Suy cho cùng, muốn lớn mạnh và khẳng định được vị thế, Việt Nam cần gặp và chiến thắng những đối thủ sừng sỏ nhất trên hành trình gây dừng tên tuổi.

Vào được tứ kết Asian Cup đã là mừng, gặp Nhật Bản ở vòng 8 đội còn là điều đáng mừng hơn. Chúng ta sẽ không cần mời đối thủ tới giao hữu, thòng thêm điều khoản là có bao nhiêu phần trăm cầu thủ đội một nữa, mà Nhật Bản – với tư cách ứng viên vô địch – sẽ tự phải chơi 100% phong độ trước Việt Nam.

Không thể phủ nhận, thế hệ Quang Hải, Công Phượng đã phát triển không ngừng suốt một năm qua. Đấu Nhật Bản có thể xem là bài kiểm tra cuối cùng về đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo. Đối thủ xứ mặt trời mọc mạnh hơn, có nhiều cầu thủ giỏi hơn, và được đánh giá cao hơn, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ làm được những gì trong ván cờ này. Một ván cờ có thể đóng đinh tầm vóc châu lục cho đội tuyển.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm